Multimedia Đọc Báo in

Ra biển đánh cá, thay tên đổi họ vẫn bị bắt sau hơn một năm lẩn trốn

18:23, 21/07/2020

Sáng 21-7, Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP. Buôn Ma Thuột đã di lý đối tượng Lê Hoàng Hảo (SN 1996, trú thôn 8, xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột) từ đảo Hòn Chuối (thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) về Công an TP. Buôn Ma Thuột để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản sau hơn 1 năm lẩn trốn.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 9-1-2019, Hảo đi bộ qua nhà bà Vũ Thị Năm (SN 1970, ở cùng xã Cư Êbur), thấy không có ai ở nhà nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Hảo phá khóa cửa đột nhập vào trong nhà lấy một máy bơm rửa xe, một bình hoa bằng đồng, bộ đồ thờ cúng bằng đồng, cùng nhiều tài sản khác. Tuy nhiên, trong lúc Hảo đang trộm thì bị hai người con của bà Năm bắt quả tang, giao cho cơ quan công an xử lý.

sd
Lực lượng chức năng di lý đối tượng Lê Hoàng Hảo về cơ quan điều tra

Ngày 1-4-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Hoàng Hảo về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 30-5-2019, Công an TP. Buôn Ma Thuột ra lệnh bắt bị can để tạm giam, nhưng Hảo đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 30-7-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột đã ra Quyết định truy nã bị can Lê Hoàng Hảo. Thời gian bỏ trốn, Hảo đã xuống TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau đó đến tỉnh Cà Mau và xin lên tàu làm nghề đánh bắt cá. Tại đây, Hảo đã đổi tên thành Phạm Mạnh Lộ (SN 1995, quê ở tỉnh Gia Lai).

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 20-7, một tổ công tác của Công an TP. Buôn Ma Thuột phối hợp với Đồn Biên phòng đảo Hòn Chuối đã bắt giữ Hảo khi đang đánh bắt cá trên biển. Tại cơ quan điều tra, Hảo khai nhận, trước đó còn thực hiện một vụ trộm cắp tài sản của gia đình ông Trần Chỉ (SN 1977, trú xã Cư Êbur).

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.