Multimedia Đọc Báo in

Du lịch mạo hiểm tại cụm thác Dray Sáp Thượng – Dray Nur

11:17, 14/11/2017

Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Đặng Lê cho biết, cuối năm nay sẽ đưa vào phục vụ du khách sản phẩm du lịch mạo hiểm Đạp xe – Leo núi – Chèo thuyền tại cụm thác Dray Sáp Thượng – Dray Nur (huyện Krông Ana) theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, công ty đang làm việc với các cơ quan chức năng: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Y tế, Giao thông vận tải và Tài nguyên – Môi trường để được hướng dẫn việc xây dựng các phương án cứu hộ cứu nạn; Quy định của pháp luật về kinh doanh du lịch mạo hiểm; Trang thiết bị khai thác và kinh doanh bắt buộc theo yêu cầu của UBND tỉnh nhằm triển khai, thực hiện sản phẩm du lịch mạo hiểm này.

Chèo thuyền...
Chèo thuyền trên sông lắm thác, nhiều gềnh tạo cảm giác mạnh cho du khách (Ảnh minh họa)

 

Xe..
Xe đạp phục vụ cho sản phẩm du lịch mạo hiểm đã được chuẩn bị

Vừa qua, một số sở, ngành liên quan đã đến làm việc và kiểm tra thực địa đối với phương án tổ chức kinh doanh sản phẩm du lịch mạo hiểm Đạp xe – Leo núi – Chèo thuyền tại cụm thác Dray Sáp Thượng – Dray Nur của Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Đặng Lê.
                                                                                

Phương Đình
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.