Multimedia Đọc Báo in

Truyền dạy cồng chiêng M'nông cho 40 học viên trẻ tại huyện Lắk

19:28, 20/07/2020
Ngày 20-7, tại Trung tân Văn hóa huyện Lắk, Sở VH-TT-DL tổ chức khai giảng Lớp truyền dạy cồng chiêng M’nông cho 40 học viên trẻ trên địa bàn.
     
Học viên được các nghệ nhân lớn tuổi truyền dạy kỹ năng trình diễn cồng chiêng dân tộc M’nông trên dàn chiêng đồng (3 và 7 chiếc) thông qua một số bài chiêng nghi lễ truyền thống: đón khách, mừng sức khỏe, đón hồn lúa, tạ ơn rừng… kèm theo chỉ dẫn thực hành phục dựng các nghi lễ quan trọng này của cộng đồng.
      
Các nghệ...
Các nghệ nhân lớn tuổi truyền thụ kỹ năng diễn tấu và thực hành nghi lễ có yếu tố cồng chiêng 

Những học viên trẻ này đóng vai trò “hạt nhân” trong việc kế thừa, gìn giữ và phát huy vốn Văn hóa Cồng chiêng người M’Nông trên địa bàn huyện Lắk nói riêng và các cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk nói chung.    

Lớp học sẽ được duy trì vào các buổi tối trong thời gian khoảng 1 tháng, kể từ ngày khai giảng.
                                                                               
 Phương Đình
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.