Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột lần thứ 10

16:07, 08/10/2021

Sáng 8-10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021 và triển khai công tác 3 tháng cuối năm. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang chủ trì Hội nghị.

9 tháng năm 2021, mặc dù bị tác động bởi tình hình dịch COVID-19, song với nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, một số chỉ tiêu của thành phố đã và vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy sản được duy trì ổn định, tổng diện tích gieo trồng được 23.686 ha (tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước); tỷ lệ lấp đầy Cụm Công nghiệp Tân An đạt 100%; công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện, thành phố đang hoàn thiện hồ sơ công nhận xã Hòa Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm trong năm 2021. Thu ngân sách được trên 1.366 tỷ đồng (đạt 74% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020).

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Về giáo dục đào tạo, thành phố có khoảng 80% học sinh tiểu học và 90% học sinh bậc THCS có điều kiện học trực tuyến, số còn lại giáo viên thực hiện hình thức giao bài và hướng dẫn học qua truyền hình.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19, tính đến sáng 8-10, thành phố ghi nhân 353 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 199 trường hợp khỏi bệnh, 146 trường hợp đang điều trị và 8 trường hợp tử vong. Về công tác xây dựng Đảng, 9 tháng toàn thành phố đã tổ chức kết nạp được 160 đảng viên.

Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021.
Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn đã thảo luận các giải pháp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 3 tháng cuối năm 2021 và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước tình hình số lượng công dân trở về từ các tỉnh phía Nam rất lớn.

Hội nghị cũng báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 25-9-2012 của Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới. 10 năm qua Đảng ủy Quân sự thành phố đã phối hợp với Đảng ủy các xã, phường cử 965 đồng chí trong lực lượng DQTV đi học lớp nhận thức về Đảng, đến nay đã kết nạp được 455 đảng viên; thành phố đã đón nhận 3.169 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương tổ chức đăng ký, sắp xếp vào các đơn vị DBĐV đúng quy định.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang phát biểu kết luận Hội nghị.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang ghi nhận những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2021, đặc biệt là tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; thực hiện có hiệu quả, linh hoạt và quyết liệt trong phòng, chống dịch COVID-19. Về thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, đồng chí  yêu cầu các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tăng cường công tác chỉ đạo phát triển kinh tế, chủ động tháo gỡ khó khăn để phát triển công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Đặc biệt, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình dịch bệnh và triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; thực hiện tốt các giải pháp nhằm bảo vệ và mở rộng “vùng xanh”. Kiểm soát chặt chẽ số công dân di chuyển từ vùng có dịch về địa phương, các trường hợp cần thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột đã bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đồng chí Trương Thái Bình – Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Kim Hoàng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.