Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

21:37, 06/10/2021

Ngày 6-10 UBND TP. Buôn Ma Thuột có Công văn số 4436/UBND – VP về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, phường và UBND các xã, phường tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, quy định, giải pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế; bảo đảm kiểm soát dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. 

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống  dịch COVID-19 và mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế… phục vụ phòng, chống dịch phải đảm bảo khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát. Nghiêm cấm mọi hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong việc mua sắm, sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế và tiêm chủng vắc xin. 

Giao Trung tâm Y tế thành phố tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 phải đảm bảo đúng quy trình, nhanh chóng, thuận tiện nhất cho người dân trên tinh thần bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Không được thu phí tiêm chủng hay bất kỳ biểu hiện trục lợi nào khác trong việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân.

Tính đến chiều ngày 6-10, trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đã ghi nhận 350 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 197 trường hợp được chữa khỏi bệnh, 145 trường hợp đang điều trị và 8 trường hợp tử vong. Thành phố là một trong 3 địa phương có số ca bệnh cao nhất tỉnh tính đến thời điểm hiện tại, đứng sau thị xã Buôn Hồ (405 ca), huyện Krông Búk (363 ca)…

Kim Hoàng         


Ý kiến bạn đọc


Nguồn lực mới để Lào Cai "cất cánh"
Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là “thời cơ vàng” để Lào Cai cất cánh bởi trước khi Luật Quy hoạch có hiệu lực (từ 1/1/2019), quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được thực hiện theo nhiều quy định khác nhau nên có nhiều bất cập, chất lượng hạn chế, thiếu tính gắn kết liên vùng, liên ngành.