Multimedia Đọc Báo in

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Buôn Ma Thuột năm 2021

20:25, 20/10/2021

Trong 2 ngày 19 và 20-10, Thành ủy Buôn Ma Thuột đã Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021.

Tham gia hội thi có 28 báo cáo viên đến từ 28 đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Mỗi thí sinh thực hiện 3 phần thi gồm: soạn đề cương thuyết trình, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tường Loan trao giải Nhất
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tường Loan trao giải Nhất cho thí sinh Lê Văn Trính.

Trong đó giải Nhất được trao cho thí sinh Lê Văn Trính ( Đảng bộ Cơ quan Quân sự TP. Buôn Ma Thuột); 2 giải Nhì: thí sinh Nguyễn Xuân Thụ (Đảng bộ Cơ quan Đoàn thể thành phố) và Nguyễn Đạt Thành (Đảng bộ Trường THPT Chu Văn An). Các thí sinh Lương Thị Thiên Sương (Đảng bộ xã Hòa Phú), Nguyễn Hữu Chí (Đảng bộ xã Hòa Xuân) và Trần Thị Hoài Thương (Đảng bộ Khối cơ quan Chính quyền thành phố) đoạt giải Ba.

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền và chất lượng đội ngũ báo cáo viên, góp phần tạo chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tạo điều kiện để báo cáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền.

Kim Hoàng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.