Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Lắk: Giao ban công tác nội chính trong 9 tháng năm 2021

14:54, 06/10/2021

Chiều 5-10, Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk đã tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong 9 tháng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021.

Trong 9 tháng năm 2021, trên địa bàn huyện Lắk xảy ra 18 vụ vi phạm về trật tự xã hội, 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 7 vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, môi trường. Tai nạn giao thông xảy ra 6 vụ làm 4 người chết, 9 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 22 triệu đồng (giảm 9 vụ, 8 người chết, 3 người bị thương so với cùng kỳ năm trước); xảy ra 4 vụ đuối nước làm 5 người chết, 3 vụ điện giật do tai nạn lao động khiến 2 người chết và 1 người bị thương…

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Lực lượng Công an huyện đã tuần tra, phát hiện 1.446 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 456 phương tiện các loại, xử phạt hành chính 1.340 trường hợp, với số tiền hơn 700 triệu đồng. Viện KSND huyện đã thực hành quyền công tố và kiểm sát khởi tố mới 20 vụ, 24 bị can tội phạm các loại. Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý 262 vụ việc các loại, đã giải quyết xong 184 vụ việc, còn 78 vụ đang tiếp tục giải quyết. Chi cục thi hành án dân sự huyện đã giải quyết thi hành xong 209 việc, với số tiền hơn 9,8 tỷ đồng, chuyển quý sau tiếp tục giải quyết 229 việc với số tiền hơn 31 tỷ đồng…

Công tác phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp tiếp tục được triển khai đồng bộ; việc xét xử, kiểm sát, thi hành án bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm; công tác tuần tra, kiểm soát rừng được tăng cường, ngăn chặn kịp thời tình trạng chặt phá rừng và khai thác tài nguyên rừng trái phép…

Đồng chí Võ Ngọc Tuyên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lắk phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Võ Ngọc Tuyên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lắk phát biểu tại hội nghị.

Trong 3 tháng cuối năm 2021, huyện Lắk đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2021; tiến hành điều tra, giải quyết kịp thời các tin báo tố giác tội phạm phát sinh và các vụ án đã khởi tố; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tôn giáo để hoạt động trái phép; đẩy mạnh việc giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân theo quy định, không để tồn đọng, kéo dài, khiếu kiện vượt cấp…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.