Multimedia Đọc Báo in

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

10:23, 06/11/2021

Sáng 6-11, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981-7-11-2021).

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Trung gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các chư tôn đức tăng, ni, phật tử trong tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm ngày Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu chúc mừng nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đồng chí cũng ghi nhận kết quả hoạt động phụng đạo, yêu nước của giáo hội trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng tại địa phương, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội.

Hòa thượng Thích Châu Quang,
Hòa thượng Thích Châu Quang - Trưởng Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh đáp từ cảm ơn lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung mong muốn trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; vận động các tăng ni, phật tử chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, đóng góp tích cực vì sự phát triển chung của tỉnh. 

Nhân kỷ niệm
Bí thư Nguyễn Đình Trung cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

Thay mặt Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Châu Quang - Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh đã chân thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm đến mọi hoạt động của Giáo hội Phật giáo trong thời gian qua. Đại lễ Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng là dịp nêu lại truyền thống lịch sử hộ quốc, an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước, đồng hành cùng chính quyền các cấp trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp, đất nước phồn vinh.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.