Multimedia Đọc Báo in

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

18:37, 18/12/2021

Sáng 18/12, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức chương trình Gặp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021), 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Tham dự buổi gặp mặt có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ngành, đơn vị hữu quan.

Các đại biểu tham dự chương trình
Các đại biểu tham dự chương trình gặp mặt

Ngày 22/12/1944, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân – tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã thành lập nhiều chiến công, thực sự là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Phát huy truyền thống, trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn giữ vai trò quan trọng và đóng góp to lớn trong quá trình phát triển của tỉnh nhà; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao; xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, kiên cường, dũng cảm, đoàn kết, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đình Trung gắn và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh uỷ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà LLVT tỉnh đã đạt được, đồng thời đề nghị cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về những thành quả cách mạng của nhân dân, truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam; chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tập trung mọi nỗ lực, trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; củng cố, giữ vững mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân; thực hiện tốt các hoạt động kết nghĩa, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết quân - dân..

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đồng chí Võ Văn Cảnh gắn và trao HUân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã công bố các quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cá nhân Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân từ năm 2009 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đại tá Nguyễn Thanh Bình, nguyên Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.