Multimedia Đọc Báo in

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021

15:17, 22/12/2021

Sáng 22/12, Đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021.

Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Ban Đại diện Tin lành tỉnh, các Ủy viên mục vụ Tổng liên Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tại Đắk Lắk. 

tt
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê tặng hoa chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh...

Thay mặt Đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê đã thông tin về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2021 và định hướng, kế hoạch phát triển năm 2022; tặng hoa, gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các chức sắc, toàn thể bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ sở tôn giáo, chức sắc, tín đồ, bà con giáo dân đối với công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh thời gian qua. Đồng thời mong muốn các chức sắc tiếp tục vận động bà con giáo dân, tín đồ tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn đoàn kết, có nhiều cống hiến vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

tt
...và gửi lời chúc mừng Giáng sinh tới Ban đại diện Tin lành tỉnh.

Trong không khí thân mật, ấm cúng, Đại diện các cơ sở tôn giáo gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành đã quan tâm, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng, tạo mọi điều kiện để bà con giáo dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Đồng thời khẳng định tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng, phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Như Quỳnh
 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.