Multimedia Đọc Báo in

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

14:23, 19/01/2022

Sáng 19/1, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Trung ương.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Năm 2021, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi có nhiều chuyển biến tích cực. Cả nước hiện có 3.434 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II, 1.551 xã khu vực III. Các đề án, chính sách dân tộc được ban hành kịp thời.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN

Công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào DTTS và miền núi được quan tâm triển khai với nhiều hình thức đa dạng. Công tác dân tộc và chính sách dân tộc tại các địa phương được triển khai đồng bộ.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, các địa phương đã rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn và cam kết giải ngân vốn đầu tư công phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Một số địa phương còn ban hành các chính sách đặc thù riêng như: hỗ trợ khám, chữa bệnh, học phí, trợ cấp xã hội, đãi ngộ đối với bác sĩ công tác tại trạm y tế vùng DTTS và miền núi, bảo tồn tiếng nói, chữ viết, bảo biểm y tế, hỗ trợ lãi suất… cho người dân, học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tình hình vùng DTTS và miền núi cơ bản ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật; đời sống các đồng bào DTTS được bảo đảm, các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm.

gdgdf
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đắk Lắk.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện công tác dân tộc và nêu các đề xuất, kiến nghị nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Để chương trình công tác dân tộc năm 2022 và những năm tiếp theo đạt mục tiêu đề ra, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cần tập trung triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; huy động nguồn vốn, tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, trước mắt là giai đoạn 2021 - 2025; giải ngân kịp thời nguồn vốn đầu tư, tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình đúng tiến độ, hiệu quả; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong giai đoạn 2021 – 2025.

Bên cạnh đó, cần quan tâm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Dân tộc các cấp và phát huy vai trò của cán bộ làm công tác dân tộc; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình vùng DTTS và miền núi, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường nhằm chủ động tham mưu các chủ trương, giải pháp cụ thể bảo đảm đời sống, an toàn, an ninh trật tự cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách liên quan đến công tác dân tộc, phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vùng DTTS và miền núi; chăm lo Tết cho người dân vùng DTTS và miền núi.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.