Multimedia Đọc Báo in

Trên 36.700 đoàn viên, người lao động khó khăn được hỗ trợ

13:49, 10/01/2022

Sáng 10/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 14 khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Toàn tỉnh hiện có 76.198 công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ). Trong năm 2021, hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Các cấp công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền phòng dịch, chi hỗ trợ 1,8 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; vận động hơn 15 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 và Quỹ vắc xin phòng chống dịch. LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn đã phối hợp tổ chức vận động 8.496 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện với 8.397 đơn vị máu, cung cấp nguồn máu dự phòng trong giai đoạn phòng dịch.

Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động được quan tâm, chú trọng. Trong năm đã có 36.714 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 20,224 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 120 nhà ở “Mái ấm công đoàn” với tổng kinh phí hơn 4,4 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch; tổ chức chương trình Tết sum vầy, qua đó phối hợp tặng gần 36.000 suất quà, 130 vé xe cho công nhân viên lao động.

Đại diện các cụm ký kết giao ước thi đua năm 2022
Đại diện các cụm ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Cùng với đó, chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động được chú trọng; các phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng; nhiều nơi đã đẩy mạnh dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, bảo đảm sự đồng bộ, linh hoạt, nâng cao chất lượng công tác...

Năm 2022, LĐLĐ tỉnh phấn đấu thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu: kết nạp mới 3.300 đoàn viên công đoàn, thành lập mới 11 công đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên; giới thiệu 1.733 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 80 nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho CNVCLĐ; trên 95% đoàn viên CNVCLĐ được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nghị quyết của công đoàn...

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua cho các tập thể
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Công Bảo tặng cờ thi đua cho các tập thể.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 5 đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua CNCVLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021; tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác trong phát triển đoàn viên năm 2021; tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.