Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 3 năm 2022

18:33, 02/03/2022

Chiều 2/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 3 năm 2022.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy Viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đình Hoan; các báo cáo viên Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về cục diện thế giới hiện nay - Tác động và chính sách của Việt Nam. Trước cục diện thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Về kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Hiện nay, Việt Nam đã ghi nhận các ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại một số tỉnh, thành phố. Tổng số vắc xin phòng COVID-19 đã tiếp nhận đến ngày 28/02 là 218.022.984 liều, tỷ lệ sử dụng đạt 95,9% số vắc xin phân bổ 128 đợt.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 128, nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong kiểm soát tình hình dịch COVID-19, từng bước khôi phục thị trường lao động, xuất khẩu, thu hút đầu tư; công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, văn hóa, xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả; công tác an sinh xã hội được tăng cường, hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Ứng dụng PC-Covid đã có hơn 35,3 triệu điện thoại thông minh cài đặt (tăng thêm 10 triệu so với trước khi ban hành Nghị quyết); nền tảng tiêm chủng đã triển khai trên toàn quốc với gần 80 triệu đối tượng được cập nhật thông tin; đã có 3,72 triệu điểm đăng ký kiểm soát ra vào bằng mã QR (tăng hơn 1,5 triệu điểm so với trước khi ban hành Nghị quyết)…

Về định hướng thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương, ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, ngày Quốc tế phụ nữ, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa bảo đảm phòng, chống COVID-19…

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.