Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 3

17:09, 11/03/2021
Sáng 11-3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 3 năm 2021. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.
 
Dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Cảnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về các chuyên đề: “Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 26-2-2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19” (tình hình dịch trên thế giới, trong nước; việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 bước đầu ưu tiên cho một số địa phương có dịch và một số nhóm đối tượng theo Nghị quyết 21 của Chính phủ; biện pháp phòng chống dịch hiệu quả nhất hiện nay...); “Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới” (Tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số và xã hội số, mối liên quan mật thiết giữa chuyển đổi số và vấn về an toàn an ninh mạng).
 
Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân các nội dung về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 và tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch; chủ động, tích cực đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, làm sạch không gian mạng; chú trọng tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021). Đặc biệt, mở rộng tuyên truyền về kết quả “Đối thoại 2045”, diễn đàn đối thoại thường niên giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, nghị định quan trọng của Chính phủ...
 
Vân Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.