Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột: 31 thí sinh tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị

12:16, 17/05/2022

Ngày 16/5, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong lực lượng vũ trang thành phố năm 2022.

Hội thi có 31 thí sinh là Chính trị viên, Chính trị viên phó thuộc Ban Chỉ huy Quân sự (Ban CHQS) 21 xã, phường trên địa bàn thành phố tham gia. Thí sinh trải qua 3 phần thi: soạn thảo bài giảng chính trị trên phần mềm power point; thực hành giảng dạy nội dung đã biên soạn và thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm.

Thí sinh tham gia thi
Thí sinh tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị.

Ở phần thi soạn thảo bài giảng chính trị, cơ bản thí sinh soạn đúng, đủ nội dung theo tài liệu giáo dục chính trị cho các đối tượng, bố cục hợp lý, rõ ràng, tư liệu phong phú và liên hệ thực tiễn sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

Đối với phần thi thực hành giảng bài, nhiều thí sinh có phương pháp truyền đạt, khẩu khí tốt; bám sát bài giảng, trình bày đầy đủ các nội dung, yêu cầu của bài; kết hợp tốt giữa nói và trình chiếu trên màn hình, thoát ly bài giảng.

Với phần thi trắc nghiệm, hầu hết thí sinh nắm được nội dung kiến thức nghiệp vụ, trả lời đúng, đủ câu hỏi đề ra.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố trao giải thưởng cho các thí sinh
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố trao thưởng cho các thí sinh

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Chính trị viên Ban CHQS xã Hòa Xuân; giải Nhì: các đồng chí Nguyễn Thùy Trang, Chính trị viên phó Ban CHQS phường Ea Tam và Nguyễn Quang Giàu, Chính trị viên phó Ban CHQS phường Khánh Xuân; giải Ba: các đồng chí Nguyễn Đình Ninh, Chính trị viên Ban CHQS phường Tân Tiến, Bạch Đình Mỹ, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Hòa Xuân.

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.