Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo khoa học “Tỉnh Đắk Lắk tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững”

11:18, 07/06/2022

Ngày 7/6, Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tỉnh Đắk Lắk tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững”.

Tham dự và chủ trì hội thảo có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; PGS, TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí minh; PGS, TS. Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III; TS. Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Hội thảo còn có sự tham dự của các trường chính trị khu vực Tây Nguyên và hơn 100 đại biểu, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh…

ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nêu rõ: Trong những năm qua, Đắk Lắk đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và lĩnh vực nông nghiệp nói riêng nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển theo hướng toàn diện. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã xác định phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế của tỉnh. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 8,5%; sản xuất nông nghiệp đang tập trung phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng gắn với nhu cầu thị trường, bước đầu đã phát huy được tiềm năng lợi thế của tỉnh. Tuy nhiên, để xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, địa phương đang tiếp tục tập trung đẩy mạnh đầu tư và thu hút đầu tư vào lĩnh vực này.

ảnh
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo khoa học “Tỉnh Đắk Lắk tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững” là sự kiện có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Đây là dịp để các nhà khoa học, các nhà quản lý cung cấp cho tỉnh Đắk Lắk những luận cứ khoa học, những phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp và chỉ ra được nguyên nhân, bài học, cơ hội, thách thức trong phát triển nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk theo hướng chất lượng cao, bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn kỳ vọng, qua hội thảo khoa học lần này, sẽ có nhiều ý kiến đề xuất được các giải pháp đồng bộ, đột phá, khả thi cho Đắk Lắk để phát triển nông nghiệp chất lượng cao, bền vững, thực hiện mục tiêu phát triển “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương.

Tại hội thảo, các đại biểu được lắng nghe nhiều tham luận quan trọng của các nhà khoa học, nhà quản lý về phát triển nông nghiệp ở Đắk Lắk, như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững; Chủ trương, chính sách của tỉnh Đắk Lắk về phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững; Ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Cơ hội và thách thức trong phát triển nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk theo hướng chất lượng cao, bền vững; Thực trạng và giải pháp phát triển công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Đắk Lắk; Một số vấn đề và giải pháp kỹ thuật phát triển nông nghiệp bền vững theo phương pháp tiếp cận cảnh quan cho một số cây trồng chủ lực ở Đắk Lắk…

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.