Multimedia Đọc Báo in

Tổ chức thành công đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan chính quyền TP. Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2022 – 2025

18:30, 24/06/2022

Sáng 24/6, Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Buôn Ma thuột trực thuộc Đảng bộ Cơ quan chính quyền (CQCQ) thành phố đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là chi bộ được Đảng bộ CQCQ TP. Buôn Ma Thuột chọn làm điểm để rút kinh nghiệm.

Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Buôn Ma Thuột hiện có 37 đảng viên, trong đó 31 đảng viên chính thức, 6 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị bám sát tình hình thực tế, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025
Các đảng viên bỏ phiếu bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thể hiện trên các mặt như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm; đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiêp vụ, lý luận chính trị và năng lực công tác; việc học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện bằng những phong trào cụ thể, thiết thực, hiệu quả; công tác củng cố xây dựng tổ chức đảng được chú trọng; công tác kiểm tra giám sát trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, có tác dụng ngăn ngừa, giáo dục đảng viên, viên chức, người lao động, góp phần giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng; các tổ chức đoàn thể được quan tâm lãnh đạo, nội dung và phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh…

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022-2025
Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, tập thể Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Buôn Ma Thuột được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen  (năm 2020, 2021); UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (năm 2020); Chi bộ được tặng Giấy khen của Thành ủy Buôn Ma Thuột về công tác phát triển đảng viên (năm 2020)…

Sau khi thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đại hội đã dành thời gian chỉ ra những mặt còn hạn chế trong nhiệm kỳ, phân tích nguyên nhân và từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm; đồng thời thảo luận về các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới 2022 - 2025.

Đại diện lãnh đạo Đảng bộ CQCQ tặng hoa chúc mừng cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025
Đại diện lãnh đạo Đảng bộ CQCQ tặng hoa chúc mừng cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 5 đồng chí, đồng chí Hoàng Xuân Phương, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố tái cử làm Bí thư Chi bộ; Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy CQCQ cũng như các ý kiến thảo luận, đóng góp của đảng viên tại Đại hội. Đại hội nhất trí tán thành, thông qua dự thảo Báo cáo chính trị và quyết nghị các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.