Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường nắm tình hình Nhân dân, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề tại cơ sở

15:26, 15/07/2022

Sáng 15/7, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với 63 tỉnh, thành phố nhằm sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và các đồng chí Phó Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy Ban MTTQ Việt Nam, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành phố.

gdfgf
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh chụp màn hình).

Theo đánh giá tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, kịp thời thể chế hóa các văn bản của Trung ương và cấp ủy cấp trên, ban hành nhiều văn ban lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị; việc kiểm tra, giám sát được chú trọng.

Công tác dân vận của chính quyền đạt được những kết quả quan trọng theo hướng thực chất, hiệu quả, gần với dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chủ động, kịp thời nắm tình hình, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân; phát động thi đua “Dân vận khéo”; tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua. Các cuộc vận động, đổi mới hoạt động giám sát tập trung vào những vấn đề liên quan đến hoạt động công vụ, các chính sách hỗ trợ. Công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo được cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều nội dung, hoạt động sát thực, hướng về cơ sở.

hgfhg
Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương thông qua báo cáo sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm. (Ảnh chụp màn hình).

Ban Dân vận Trung ương đã tích cực thực hiện các đề án, tăng cường cán bộ đi cơ sở, nắm tình hình nhân dân, tôn giáo, dân tộc, kịp thời báo cáo, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy đã có nhiều đối mới, năng động, linh hoạt trong tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền. Nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo đã được nhân rộng, lan tỏa tích cực trong xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận, thảo luận liên quan đến các vấn đề: tình hình đời sống của người lao động; tình trạng cán bộ y tế nghỉ việc nhiều; việc triển khai các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, có đạo; tăng cường đối thoại, giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân; việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

dfgfg
Đồng chí H’Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Ban Dân vận các cấp cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác dân vận năm 2022. Trong tập trung nắm chắc tình hình Nhân dân, những vấn đề nảy sinh tại cơ sở, nhất là vùng dân tộc, tộc giáo, để báo cáo cấp ủy, đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về công tác dân vận.

Ban Dân vận các cấp đẩy mạnh phối hợp thực hiện các nội dung công tác dân vận đã ký kết với các cơ quan, tổ chức, đơn vị bảo đảm hiệu quả, thực chất; củng cố, kiện toàn cán bộ dân vận các cấp đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tập trung nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phát hiện gương người tốt, việc tốt, tôn vinh và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu; tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2022).

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.