Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

17:01, 05/12/2022

Sáng 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối với trên 11.400 điểm cầu từ Trung ương đến cơ sở với gần 1 triệu 200 nghìn đại biểu tham dự.

gdfgf
Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: TTXVN

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk, tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và tương đương; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang tỉnh.

gdfgf
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Ảnh: TTXVN

Hội nghị diễn ra trong hai ngày rưỡi ngày (từ ngày 5 đến sáng 7/12). Trong ngày 5/12, đại biểu tại các điểm cầu đã được các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

hfghfg
Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Đây là hội nghị hết sức quan trọng, trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Trong ngày 6/12, các đại biểu tiếp tục được truyền đạt các chuyên đề; tiếp thu ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Sáng ngày 7/12, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy cùng cấp.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.