Multimedia Đọc Báo in

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết, tặng quà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đắk Lắk

14:17, 15/01/2023

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023), sáng 15/1, Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Cùng đi với đoàn có lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Về phía tỉnh Đắk Lắk có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng; Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh.

gfhfg
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoàng Gia

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã báo cáo tỉnh hình tuyến biên giới tỉnh và công tác chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới của tỉnh dài 71,972 km; đã phối hợp thực hiện cắm xong 7/7 vị trí mốc quốc giới với 11 cột mốc chính và 42 vị trí/84 mốc phụ; đã phân giới được 38,828 km trên sông suối, còn tồn đọng 33,144 km đã cắm mốc nhưng chưa phân giới.

Khu vực biên giới của tỉnh có với 4 xã biên giới thuộc 2 huyện biên giới gồm Ea Súp, Buôn Đôn; có 38 thôn, buôn với 6.720 hộ, 23.419 khẩu, có 26 dân tộc và 7 tôn giáo; điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ hộ hộ nghèo cao, chiếm 55,7%.

hgh
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng lãnh đạo Trung ương và tỉnh Đắk Lắk trồng cây lưu niệm tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoàng Gia
 

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý bảo vệ biên giới, địa bàn; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng khu vực biên giới.

Chu tich nuoc Nguyen Xuan Phuc phat bieu tai Bo doi Bien phong
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoàng Gia

Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn các xã biên giới đã quan tâm, cho lo bảo đảm Tết cho Nhân dân khu vực biên giới, cử cán bộ, chiến sĩ xuống ăn Tết với nhân dân; tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, phối hợp tổ chức tặng 1.006 suất quà, gói 3.350 chiếc bánh chưng, tổ chức gian hàng 0 đồng, khám chữa, tư vấn sức khỏe… cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu con nuôi đồn biên phòng với tổng kinh phí trên 1,29 tỷ đồng, qua đó động viên nhân dân cùng tham gia bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, an ninh trật tự địa bàn.

hgfhg
Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk báo cáo tình hình trực sẵn sàng chiến đấu và chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới. Ảnh: Hoàng Gia

Đoàn công tác của Chủ tịch Nước cũng đã nghe Đồn biên phòng Sêrêpốk báo cáo bằng hình thức trực tuyến về công tác trực sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão cũng như chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân dịp Tết năm 2023.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển những tính cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần đến đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, nhất là tuyến đầu biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch nước khẳng định, Đắk Lắk là địa bàn chiến lược của cả nước. Thời gian qua, lực lượng biên phòng tỉnh đã kế thừa truyền thống của lực lượng bộ đội biên phòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chủ động nắm tình hình, dự báo từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề an ninh biên giới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh; quản lý, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, chú trọng tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; đồng thời, tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo nâng cao đời sống cho người dân khu vực biên giới; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nước bạn Campuchia, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

gfgdf
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoàng Gia

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao công tác trực sẵn sàng chiến đấu và chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới, nhất là Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” rất ý nghĩa, ấm tình quân dân.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2023, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá nước ta, vì vậy, lực lượng vũ trang tỉnh cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6/10/2022  của Bộ Chính trị về “phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tập trung thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia và tổ chức đón Tết vui tươi, an toàn; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng trong tham gia bảo vệ chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; phối hợp với các lực lượng tăng cường quản lý an ninh trật tự khu vực biên giới; phát huy truyền thống của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam; xây dựng lực lượng chính quy, xây dựng đơn vị xanh - sạch - đẹp, tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ; coi trọng việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nước bạn Campuchia. Chủ tịch Nước cũng bày tỏ mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ tỉnh Đắk Lắk quan tâm, chăm lo hơn nữa cho lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác đã tặng 7 phần quà cho 7 đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên người lao động tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoàng Gia

Đoàn đã được nghe Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Công Bảo báo cáo kết quả chăm lo đời sống cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, trong năm 2022, các cấp Công đoàn tỉnh đã ký kết 42 thỏa thuận hợp tác, xây dựng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thương lượng, ký kết các thỏa ước lao động tập thể, chăm lo nâng cao đời sống cho người lao động, thăm hỏi trên 33.000 lượt CNVCLĐ khó khăn, với kinh phí trên 10 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 100 căn nhà Mái ấm Công đoàn với số tiền trên 3,8 tỷ đồng; triển khai 9 dự án từ nguồn vốn của Quỹ quốc gia giải quyết việc làm…

Trong dịp Tết Quỹ Mão 2023, Công đoàn các cấp đã triển khai chăm lo Tết cho người lao động với hơn 8.000 suất quà, trị giá trên 4,5 tỷ đồng; các cấp đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đều tổ chức “Tết sum vầy”, chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt các chế độ, lương, thưởng dịp Tết; tổ chức Chợ Tết công đoàn năm 2023, thu hút trên 5.000 đoàn viên, người lao động tham gia mua sắm, tạo điểm nhấn nổi bật trong công tác chăm lo Tết cho người lao động.

hfghg
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tết cho CNVCLĐ tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoàng Gia

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi, chúc Tết đến CNVCLĐ tỉnh Đắk Lắk; đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các cấp Công đoàn tỉnh Đắk Lắk trong việc chăm lo nâng cao đời sống, tạo việc làm, phúc lợi cho CNVCLĐ; biểu dương người lao động của tỉnh đã hăng hái tham gia lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà.

hfghg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung tặng quà Tết cho CNVCLĐ tỉnh. Ảnh: Hoàng Gia

Chủ tịch Nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cấp Công đoàn rà soát các trường hợp CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, có phương án chăm lo, bảo đảm tất cả mọi người đều được vui Xuân, đón Tết; đồng thời, tổ chức Công đoàn cần phát huy hơn nữa vai trò của mình, nhất là coi trọng bồi dưỡng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu 4.0; tiếp tục chăm lo cuộc sống cho CNVCLĐ, nắm bắt, phản ánh, đại diện bảo vệ quyền lợi cho CNVCLĐ; khuyến khích công nhân học tập nâng cao tay nghề. Bên cạnh đó, Công đoàn cần gắn bó với địa bàn, doanh nghiệp, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động để có những kiến nghị, đề xuất kịp thời. CNVCLĐ cần tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng 200 suất quà (trị giá 1,3 triệu đồng/suất) cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đắk Lắk.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.