Multimedia Đọc Báo in

Bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

18:52, 06/03/2023

Chiều 6/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức bế mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đợt 1 năm 2023.

Trong thời gian 6 ngày (từ 27/2 - 6/3), các học viên đã được học tập, nghiên 10 chuyên đề; được quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 19/1/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về nhiệm vụ công tác năm 2023”.

Nguyễn Đình Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu bế mạc.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Đình Hoàng phát biểu bế mạc.

Qua đánh giá chất lượng tổ chức lớp học, các học viên đã khắc phục khó khăn, tự giác chấp hành nội quy, tập trung nghe giảng, ghi chép, trao đổi, thảo luận và nắm được những kiến thức cơ bản của chương trình. Kết thúc khóa học, 100% đảng viên mới đều làm bài thu hoạch theo quy định; chất lượng bài bảo đảm yêu cầu, trong phần tự luận, nhiều đồng chí đã liên hệ thực tiễn, phân tích sâu sắc gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở cơ sở.

Các học viên hoàn thành khóa bồi dưỡng được trao Giấy chứng nhận.
Các học viên hoàn thành khóa bồi dưỡng được trao Giấy chứng nhận.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Đình Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các học viên tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, tổ chức, cơ quan, đơn vị của mình; không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các phong trào do cấp ủy, đoàn thể địa phương, cơ quan, đơn vị phát động, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công...

Tại lễ bế mạc, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đảng viên mới cho 137 học viên.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.