Multimedia Đọc Báo in

Thi đua xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc

08:24, 09/06/2023

Những năm qua, Đắk Lắk luôn coi trọng và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước như lời Bác từng dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Động lực từ phong trào đã góp phần quan trọng giúp địa phương thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Có thể thấy rõ, nhiều phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả.

Điển hình như hưởng ứng phát động thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025, Đắk Lắk đã cụ thể hóa bằng phong trào “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Dốc sức vì phong trào chung, các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp cùng tích cực tham gia thực hiện. Đắk Lắk hiện có TP. Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh đạt 2.432/2.888 tiêu chí nông thôn mới, bình quân đạt 16 tiêu chí/xã. Trên địa bàn tỉnh có xã Hòa Thuận (TP. Buôn Ma Thuột) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phong trào khu dân cư kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu ở nhiều địa phương trong tỉnh đã góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất, nâng cao chất lượng, khẳng định vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng nhằm cải thiện chất lượng, điều kiện sinh hoạt và từng bước chuyển phong trào từ tự phát thành tự giác, từ chăm lo cho gia đình, cá nhân sang lo cho việc chung của cộng đồng, thôn xóm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung thăm trang trại sản xuất cà chua trái cây Nova của Công ty Cổ phần Ban Mê Green Farm (TP. Buôn Ma Thuột).

Hay như phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực, triển khai hiệu quả. Không chỉ chu đáo, tận tình trong bố trí nơi tiếp công dân, tiếp nhận hồ sơ hành chính, mà các đơn vị, địa phương còn đẩy mạnh việc tương tác trực tuyến với người dân; xử lý nhanh, hiệu quả các văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ. Các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, sáng tạo; môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp.

Song song với triển khai các phong trào thi đua do Trung ương phát động, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ chức triển khai sâu rộng nhiều phong trào thi đua theo từng năm, từng đợt, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị. Từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi lứa tuổi tham gia. Có rất nhiều phong trào thi đua về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh đã được triển khai. Nổi bật như phong trào thi đua Chào mừng 48 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2023) và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Hội LHPN tỉnh triển khai; phong trào “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, “Đoàn kết, lập công, quyết thắng”, thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong lực lượng vũ trang; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động; phong trào "Nông dân sản xuất giỏi, giúp nhau làm kinh tế", “Nông dân với công nghệ thông tin”; “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày không hẹn”, “Ngày không giấy” trong công chức, viên chức… Những kết quả đạt được từ các phong trào đã và đang tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Tuổi trẻ Đắk Lắk tích cực hưởng ứng hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo.

Để tiếp tục đưa phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, thực chất, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai các biện pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh xây dựng và triển khai phong trào thi đua cụ thể, thiết thực của ngành, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực, đời sống xã hội.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.