Công an tỉnh Đắk Lắk kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống các lực lượng nghiệp vụ

Chiều 17/4, Công an tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của 5 lực lượng: Tài chính (17/4/1946 - 17/4/2026), Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát hình sự và Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (18/4/1946 - 18/4/2026). Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Thái Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Công Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ thuộc 5 lực lượng.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Buổi lễ là dịp để ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy vẻ vang của các lực lượng, tri ân những đóng góp, hy sinh thầm lặng nhưng to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, đây cũng là dịp khơi dậy niềm tự hào, củng cố ý chí quyết tâm, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, 5 lực lượng đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, từng bước tiến tới chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Mỗi lực lượng đảm nhiệm những chức năng, nhiệm vụ đặc thù, song đều góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Trong đó, lực lượng Tài chính giữ vai trò quan trọng trong quản lý, điều hành ngân sách, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn lực lượng. Lực lượng Tham mưu được ví như “bộ não thứ hai”, luôn chủ động nghiên cứu, phân tích, dự báo, tham mưu kịp thời các chủ trương, giải pháp chiến lược, giữ vững thế chủ động trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh ôn lại truyền thống của 5 lực lượng.
Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trình bày diễn văn ôn lại truyền thống của 5 lực lượng.

Lực lượng An ninh nội địa là “lá chắn vững chắc từ bên trong”, nòng cốt trong bảo vệ an ninh chính trị, an ninh nông thôn, đô thị, tôn giáo, dân tộc; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ gây mất ổn định. Lực lượng Cảnh sát hình sự là “quả đấm thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, lập nhiều chiến công, góp phần giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Trong khi đó, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các lực lượng cùng nhau ôn lại kỷ niệm ngày truyền thống.
Các lực lượng lắng nghe diễn văn, cùng ôn lại kỷ niệm ngày truyền thống.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn, bền bỉ và đáng tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nói chung và 5 lực lượng nói riêng trong suốt 80 năm qua. Những thành tích đạt được đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đơn vị được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
Các đơn vị xuất sắc được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các lực lượng tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm gắn với nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trong bối cảnh phát triển mới.

Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được biểu dương, khen thưởng. Cụ thể, 3 tập thể gồm Phòng An ninh nội địa, Công an phường Buôn Ma Thuột và Công an xã Đồng Xuân vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Ngoài ra, 6 tập thể và 26 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh; 28 tập thể và 24 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Lê Thành

Ý kiến của bạn