Sáng 19/5, Đảng ủy xã Pơng Drang tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho 11 đảng viên nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026).
Trong đó, có 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng gồm các đồng chí: Lê Thị Nhạn (Chi bộ thôn 9) và Lê Thị Lượt (Chi bộ thôn 14); 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng là các đồng chí Phạm Hồng Thái và Nguyễn Đình Thường (Chi bộ thôn 9); đồng chí Phan Văn Trường (Chi bộ thôn 7) nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; đồng chí Vũ Ngọc Ánh (Chi bộ thôn 8) nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Hải Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Pơng Drang trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên. |
4 đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Thi (Chi bộ thôn 2), Nguyễn Văn Ngự (Chi bộ thôn 8), Nguyễn Hữu Dũng (Chi bộ thôn 11) và Nguyễn Thị Răm (Chi bộ thôn Tân Lập 3); đồng chí Trần Đình Thảo (Chi bộ thôn 8) được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
![]() |
| Các đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tại buổi lễ. |
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Hải Đông nhấn mạnh, việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến, đóng góp bền bỉ của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng. Đồng chí mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo; đồng thời tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào sự phát triển chung của địa phương.
*Sáng cùng ngày, Đảng ủy xã Krông Búk tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên thuộc Chi bộ thôn Quảng Hà. Theo đó, đồng chí Lê Xuân Ý được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và đồng chí Đậu Thị Thanh Phương được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
![]() |
| Đồng chí Lê Tiến Quế, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Krông Búk trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên. |
Việc trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, rèn luyện và trưởng thành của các đảng viên mà còn là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân, gia đình và tổ chức đảng tại địa phương. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, niềm tin cho thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ tiếp tục noi gương, phát huy tinh thần trách nhiệm, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Như Quỳnh



