Đắk Lắk dự kiến giảm 1.245 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

UBND tỉnh vừa ban hành Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hội nghị
Hội nghị triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Theo phương án, toàn tỉnh hiện có 2.801 thôn, buôn, tổ dân phố, khu phố. Qua rà soát theo quy định, có 769 thôn, tổ dân phố bảo đảm tiêu chuẩn quy mô hộ gia đình nên không thực hiện sắp xếp; 1.935 thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn phải thực hiện sắp xếp; 97 đơn vị có yếu tố đặc thù về địa lý, dân cư, quốc phòng - an ninh hoặc thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xem xét giữ nguyên theo quy định.

Dự kiến sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn tỉnh sẽ còn 1.556 thôn, tổ dân phố, giảm 1.245 đơn vị so với hiện nay. Đồng thời, số lượng người hoạt động không chuyên trách và người hỗ trợ làm việc trực tiếp tại thôn, tổ dân phố cũng sẽ giảm từ 28.278 người xuống còn 18.563 người, giảm 9.715 người.

UBND tỉnh yêu cầu quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; quan tâm các yếu tố về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn biên giới. Bên cạnh đó, các địa phương cần thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với những trường hợp bị ảnh hưởng do sắp xếp, bảo đảm ổn định tình hình cơ sở và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Người dân thôn 5 Cư Ni, xã Ea Kar biểu quyết thông qua phương án sáp nhập thôn. Ảnh: Nguyễn Xuân
Người dân thôn 5 Cư Ni, xã Ea Kar biểu quyết thông qua phương án sáp nhập thôn. Ảnh: Nguyễn Xuân

Theo kế hoạch, các xã, phường sẽ hoàn thành việc lấy ý kiến Nhân dân, xây dựng đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước ngày 30/6/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng quản trị ở cơ sở, sử dụng hiệu quả nguồn lực và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Việc sắp xếp được kỳ vọng góp phần tinh gọn đầu mối tổ chức ở cộng đồng dân cư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ sở; tạo thuận lợi trong quản lý dân cư, quản lý địa bàn; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; đồng thời thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Hà My

 

Ý kiến của bạn