Xã Ea Ly có 19 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên bản sắc và sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt là sự đồng thuận chủ trương sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố. Đây là nội lực giúp địa phương hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong tương lai.
Xã Ea Ly có tổng diện tích tự nhiên 140,36 km2, với 12 thôn, buôn, 3.300 hộ, 12.395 khẩu. Địa phương có 19 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 64,32%. Do vậy, việc thực hiện phương án sắp xếp thôn, buôn ở Ea Ly phải bảo đảm sự đồng thuận, hiệu quả và gìn giữ sự đa dạng bản sắc dân tộc.
UBND xã Ea Ly vừa tổ chức lấy ý kiến nhân dân và cử tri về phương án sắp xếp, đổi tên thôn trên địa bàn. Theo đó, 7/12 thôn, buôn không bảo đảm tiêu chuẩn phải thực hiện việc sắp xếp. Xã Ea Ly từ 12 thôn, buôn còn 7 thôn, buôn. Theo đó, thôn Tân Lập mới dự kiến sẽ được thành lập từ các thôn: Tân Sơn, Tân Bình và Tân Lập (cũ) với 577 hộ, 2.140 nhân khẩu, diện tích khoảng 20,42 km2. Buôn Bưng mới dự kiến sẽ được thành lập từ các buôn: Bưng A, Bưng B và buôn Học với 473 hộ, 2.281 nhân khẩu và diện tích 23,07 km2...
![]() |
| Cộng đồng dân cư đồng thuận các phương án sắp xếp thôn, buôn tại xã Ea Ly. |
Theo UBND xã Ea Ly, ngoài những quy định, văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ, mục tiêu của địa phương là phải lấy nhân dân làm trung tâm. Các phương án phải bảo đảm quyền, lợi ích và sự thuận lợi của nhân dân. Đối với xã có sự đa dạng bản sắc văn hóa như Ea Ly, việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cũng là mục tiêu quan trọng. Các phương án phải bảo đảm tôn trọng phong tục, tập quán, không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng của các dân tộc thiểu số của địa phương.
Theo ông Chu Văn Thảo, Trưởng thôn Tân Lập, các phương án sắp xếp thôn, buôn đã được UBND xã tính toán kỹ, bảo đảm các tiêu chí theo quy định và giữ gìn các bản sắc văn hóa của các dân tộc nơi đây.
Được lấy ý kiến về việc sắp xếp thôn, buôn trên địa bàn xã, chị Nguyễn Thị Khuyên ở thôn Tân Lập, cho biết: "Chúng tôi đồng tình với việc sắp xếp này và mong muốn UBND xã Ea Ly hỗ trợ thật tốt cho người dân, đồng bào dân tộc thiểu số trong thủ tục giấy tờ sau sáp nhập thôn, buôn”.
Đến thời điểm này, việc lấy ý kiến sắp xếp thôn, buôn trên địa bàn xã diễn ra thành công. Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình tham gia lấy ý kiến là 756 người, tỷ lệ đồng thuận 100%.
“Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về Đề án sắp xếp thôn, buôn trên địa bàn xã Ea Ly được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện kịp thời, tạo được sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phần lớn người dân đồng tình, ủng hộ chủ trương sắp xếp thôn, buôn nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương”, ông Hoàng Đình Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Ly cho biết.
Hiện nay, xã Ea Ly đang hoàn thiện các thủ tục, trình phương án sắp xếp thôn, buôn cho Thường trực HĐND xã xem xét, thẩm định và phê duyệt, để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo đúng lộ trình.
Ông Nay Y Tôn, Chủ tịch UBND xã Ea Ly khẳng định: Việc giảm số lượng thôn, buôn có số hộ dân quy mô nhỏ mang đến sự thuận lợi trong quản lý; tinh gọn bộ máy hoạt động ở cộng đồng dân cư; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Việc sắp xếp được xem xét toàn diện các yếu tố về dân cư, địa lý, truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, phong tục tập quán, gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa bàn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có yếu tố tôn giáo.
Nhật Huy

