Định vị chiến lược để Đắk Lắk bứt phá trong kỷ nguyên mới

Không chỉ là diễn đàn tập hợp trí tuệ của các nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp, hội thảo khoa học “Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới: Định vị chiến lược - Kiến tạo động lực - Bứt phá phát triển” còn góp phần tạo luận cứ khoa học để Đắk Lắk chuyển hóa lợi thế thành động lực phát triển, hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Nhận diện tiềm năng, xác lập tầm nhìn phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc tổ chức hội thảo khoa học về định vị chiến lược phát triển Đắk Lắk là dịp để Đắk Lắk nhận diện đầy đủ tiềm năng, lợi thế và xây dựng tầm nhìn phát triển trong không gian mới sau hợp nhất.

Các chuyên gia, nhà khoa học tham luận về định hướng chiến lược phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Ảnh: Vạn Tiếp
Các chuyên gia, nhà khoa học tham luận về định hướng chiến lược phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Ảnh: Vạn Tiếp
 

Sáng 12/7, tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới: Định vị chiến lược - Kiến tạo động lực - Bứt phá phát triển”.

Hội thảo gồm hai phiên chuyên đề và tọa đàm bàn tròn, tập trung thảo luận các định hướng chiến lược phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Phiên thứ nhất đi sâu vào các vấn đề về định vị chiến lược phát triển Đắk Lắk; khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. Phiên thứ hai tập trung trao đổi về chiến lược phát triển đô thị Buôn Ma Thuột trong cấu trúc phát triển mới của tỉnh; hạ tầng, logistics, kinh tế tầm thấp, trí tuệ nhân tạo (AI), bản sao số (Digital Twin) và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, qua đó đề xuất các giải pháp tạo đột phá cho tăng trưởng của Đắk Lắk trong thời gian tới.

 

Phát biểu đề dẫn, PGS.TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chủ trì hội thảo, cho rằng sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian phát triển rộng lớn hơn, hội tụ lợi thế kết nối cao nguyên với duyên hải, tạo điều kiện hình thành cực tăng trưởng mới của khu vực. Tuy nhiên, để chuyển hóa lợi thế thành động lực phát triển, tỉnh cần đổi mới tư duy từ quản lý theo địa giới hành chính sang kiến tạo phát triển theo không gian, chuỗi giá trị và năng lực cạnh tranh.

Theo PGS.TS. Đoàn Minh Huấn, hội thảo tập trung luận giải những vấn đề cốt lõi như định vị vai trò chiến lược của Đắk Lắk; phát huy lợi thế về nông nghiệp, năng lượng, du lịch và văn hóa; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực tăng trưởng; đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Các đồng chí chủ trì hội thảo. Ảnh: Vạn Tiếp
Các đồng chí chủ trì hội thảo. Ảnh: Vạn Tiếp

Điểm nổi bật của hội thảo là cách tiếp cận phát triển theo không gian kinh tế mới, kết nối cao nguyên với duyên hải, tạo tiền đề tái cấu trúc mô hình tăng trưởng và phát huy lợi thế tổng hợp của tỉnh. Các tham luận cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn về hạ tầng kết nối, logistics, nguồn nhân lực, năng lực doanh nghiệp, công nghiệp chế biến sâu, môi trường đầu tư, liên kết vùng và năng lực hấp thụ khoa học - công nghệ. Việc nhận diện đầy đủ cả cơ hội và thách thức tạo cơ sở quan trọng để Đắk Lắk hoạch định chiến lược và chính sách phát triển trong giai đoạn mới.

Nguồn luận cứ khoa học để cụ thể hóa thành chương trình hành động

Qua hai phiên chuyên đề và hai phiên tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư đã hiến kế nhiều giải pháp cho Đắk Lắk về nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), bản sao số (Digital Twin), chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, logistics, phát triển đô thị Buôn Ma Thuột và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Qua đó khẳng định lợi thế chỉ có thể trở thành động lực khi được tổ chức bằng quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hiện đại, thể chế thông thoáng và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đó cũng là thông điệp xuyên suốt của hội thảo: phát triển phải dựa trên tư duy kiến tạo, liên kết không gian, chuỗi giá trị và năng lực cạnh tranh, thay cho tư duy quản lý theo địa giới hành chính.

Tọa đàm bàn tròn tại hội thảo. Ảnh: Vạn Tiếp
Tọa đàm bàn tròn tại hội thảo. Ảnh: Vạn Tiếp

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Theo định hướng, Đắk Lắk phát triển dựa trên ba trụ cột chiến lược: phát huy tài nguyên xanh với kinh tế rừng, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch; hình thành không gian kinh tế mở gắn với logistics, cảng biển và hành lang kết nối Tây Nguyên - Duyên hải; phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp biển và các ngành có giá trị gia tăng cao. Để hiện thực hóa các định hướng này, Đắk Lắk cần đột phá về hạ tầng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ chế thu hút đầu tư. Hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật mà còn là bước đi quan trọng nhằm hiến kế, luận giải cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng chiến lược phát triển Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

Các đại biểu trao đổi về định hướng chiến lược phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Ảnh: Vạn Tiếp
Các đại biểu trao đổi về định hướng chiến lược phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Ảnh: Vạn Tiếp

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Các kết quả của hội thảo sẽ là nguồn luận cứ khoa học quan trọng để tỉnh cụ thể hóa thành chương trình hành động, nhiệm vụ, giải pháp và chính sách, đưa tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Hà My

 

 


 

Ý kiến của bạn