Định vị Đắk Lắk trong bối cảnh mới: Cơ hội, thách thức và giải pháp chiến lược

Sáng 12/7, tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới: Định vị chiến lược - Kiến tạo động lực - Bứt phá phát triển” đã khai mạc.

Báo Đắk Lắk điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn đề dẫn của PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh tại Hội thảo.

PGS.TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Vạn Tiếp
PGS.TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Vạn Tiếp

Thưa đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk;

Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk;

Thưa các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; các đồng chí đại diện các tỉnh trong vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ;

Thưa các chuyên gia, các nhà khoa học, các doanh nhân, nhà đầu tư và toàn thể quý vị đại biểu!

Hôm nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học "Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới: Định vị chiến lược - Kiến tạo động lực - Bứt phá phát triển". Đây là diễn đàn khoa học nhằm nhận diện đúng vị thế chiến lược, làm rõ điều kiện phát triển mới, xác định động lực then chốt và đề xuất cơ chế, chính sách khả thi để Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững. Thay mặt Ban Tổ chức, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự có mặt của các đồng chí và toàn thể quý vị đại biểu.

Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu!

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chất lượng thể chế là động lực chủ yếu nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Khả năng bứt phá của mỗi địa phương trước hết được quyết định bởi chất lượng quản trị, năng lực tổ chức nguồn lực, liên kết vùng và khả năng chuyển quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể.

Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng hơn và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn - nối cao nguyên với trung du đồng bằng ven biển; nối rừng với biển; văn hóa Tây Nguyên với văn hóa Duyên hải Nam Trung Bộ. Cần nhận diện Đắk Lắk là điểm nối chiến lược giữa nội địa và biển; giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh; giữa bảo tồn bản sắc văn hóa với củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Các đại biểu, nhà khoa học tham dẹ hội thảo. ảnh: Hà My
PGS.TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các vụ, viện, đơn vị trực thuộc Học viện tham dự hội thảo. Ảnh: Hà My

Bài toán trung tâm không chỉ là quản lý một địa bàn rộng hơn, mà là tổ chức một mô hình phát triển chất lượng cao hơn. Quy mô mới chỉ chuyển hóa thành năng lực phát triển khi các lợi thế được tổ chức lại bằng thể chế phù hợp, hạ tầng đồng bộ, công nghệ hiện đại, nhân lực chất lượng cao và quản trị hiệu quả. Đắk Lắk cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý theo địa giới hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển theo không gian, chuỗi giá trị và năng lực cạnh tranh.

Từ cách tiếp cận đó, tôi đề nghị Hội thảo tập trung làm rõ năm nhóm vấn đề trọng tâm sau đây.

Một là, định vị đúng Đắk Lắk trong không gian phát triển vùng và quốc gia.

Hội thảo cần trả lời trực diện: Đắk Lắk giữ vị trí nào trong cấu trúc phát triển của Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ; đảm nhiệm vai trò gì trong kết nối vùng nguyên liệu với công nghiệp chế biến, logistics, thị trường quốc tế và chuỗi giá trị toàn cầu. Định vị đúng mới lựa chọn được trọng tâm đúng, khắc phục tình trạng dàn trải, manh mún và phát triển theo phong trào.

Hai là, chuyển hóa lợi thế thành động lực tăng trưởng nhanh và bền vững.

Cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, cao su, cá ngừ đại dương, du lịch biển và sinh thái, năng lượng tái tạo, văn hóa cồng chiêng, cảnh quan rừng - thác - hồ - biển là những tài sản phát triển quý giá, nhưng phải được đưa vào chuỗi giá trị có chế biến sâu, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, thương hiệu mạnh và doanh nghiệp dẫn dắt. Hội thảo cần xác định rõ ngành mũi nhọn, chuỗi giá trị ưu tiên, khâu đột phá và cơ chế tổ chức thực hiện, đưa tỉnh vượt khỏi mô hình xuất thô tài nguyên, nông sản.

Ba là, coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là phương thức phát triển mới.

Công nghệ phải đi vào quản trị vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc nông sản, dự báo thị trường và thời tiết, tối ưu logistics lạnh, quản lý rừng, quan trắc môi trường, phòng cháy chữa cháy rừng, điều tiết tài nguyên nước và xây dựng dịch vụ công thông minh. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu không gian, bản đồ số, bản sao số đô thị và kinh tế không gian tầm thấp cần được nghiên cứu như những công cụ quản trị mới.

Bốn là, kiến tạo Buôn Ma Thuột thành đô thị hạt nhân, trung tâm động lực của Đắk Lắk mới.

Buôn Ma Thuột phải được quy hoạch trong quan hệ hữu cơ với toàn tỉnh, không phát triển khép kín. Cần nghiên cứu tổ chức Buôn Ma Thuột theo mô hình đơn vị hành chính đô thị hạt nhân, có thẩm quyền và công cụ phù hợp để điều phối hạ tầng, dịch vụ công, không gian kinh tế trọng điểm và liên kết vùng (theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, ngày 1/7/2026). Không gian đô thị phải kết nối hiệu quả với vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, sân bay, trục giao thông Đông - Tây, đô thị ven biển và cảng biển; đồng thời chuyển hóa bản sắc cà phê, văn hóa cồng chiêng, cảnh quan hồ - thác - rừng thành giá trị đô thị, giá trị du lịch và niềm tự hào của cư dân.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Thanh Xuân
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Thanh Xuân

Năm là, Đắk Lắk cần đột phá về thể chế, chính sách và tổ chức thực hiện để đạt tăng trưởng hai con số.

Trên nền tảng Nghị quyết số 72/2022/QH15, không gian phát triển sau hợp nhất đòi hỏi cơ chế mạnh hơn, thực chất hơn: phân cấp, phân quyền trong quy hoạch, đầu tư, đất đai, tài chính; hợp tác công - tư trong hạ tầng; thử nghiệm có kiểm soát đối với kinh tế xanh, tín chỉ carbon, năng lượng tái tạo, nông nghiệp số. Điều quyết định là năng lực tổ chức thực hiện: minh bạch dữ liệu quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất sạch, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng chính quyền đồng hành, nói đi đôi với làm. Chất lượng thể chế phải được đo bằng thời gian xử lý công việc, chi phí tuân thủ của doanh nghiệp, mức độ hài lòng của người dân và kết quả phát triển thực tế.

Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu!

Tôi đề nghị Hội thảo đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi, trao đổi với tinh thần khoa học, thẳng thắn, trách nhiệm. Mỗi tham luận cần làm rõ cơ sở lý luận, căn cứ thực tiễn, điều kiện nguồn lực, cơ chế thực hiện và thước đo kết quả. Tư duy phải mới, giải pháp phải thực; khát vọng phải lớn, nguồn lực phải rõ; mục tiêu phải cao, trách nhiệm phải cụ thể. Quy hoạch không dừng ở bản vẽ, mà phải chuyển hóa thành dự án, dòng vốn, công trình, sản phẩm, việc làm, thu nhập và chất lượng sống của nhân dân.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu lý luận chính trị; tổng kết thực tiễn và cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, luôn xác định trách nhiệm đồng hành cùng các địa phương trong nhận diện vấn đề, xây dựng mô hình phát triển, đề xuất cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực quản trị. Đối với Đắk Lắk, Học viện sẵn sàng đồng hành cùng tỉnh trong tổng kết mô hình phát triển, tư vấn cơ chế, chính sách và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu quản trị trong bối cảnh mới.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa phong phú, không gian phát triển mới, quyết tâm chính trị cao và sự đồng hành của Trung ương, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng sự đồng thuận của nhân dân, Đắk Lắk sẽ định vị đúng chiến lược, mở thông các động lực mới, phát triển Buôn Ma Thuột xứng tầm đô thị hạt nhân, khai thác hiệu quả không gian cao nguyên - biển, phát triển nhanh, bền vững và bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, nhà đầu tư và toàn thể quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Tiêu đề do tòa soạn đặt

Ý kiến của bạn