Sáng nay, Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.
Nhiều chuyên đề gắn với thực tiễn
![]() |
| Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 họp triển khai công tác chấm thi. |
Hội thi năm nay quy tụ 11 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ 6 cụm thi cấp cơ sở. Qua phần thi xây dựng đề cương thuyết trình cho thấy, các chuyên đề mang đến hội thi đều bám sát những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời gắn với thực tiễn phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ khát vọng phát triển giáo dục, chuyển đổi số, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát huy sức mạnh văn hóa, đại đoàn kết toàn dân tộc đến nâng cao vai trò lãnh đạo trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp..., các chuyên đề đều hướng tới mục tiêu đưa nghị quyết vào thực tiễn bằng những cách tiếp cận sinh động, gần gũi.
Lần đầu tham dự hội thi cấp tỉnh, chị Nguyễn Thùy Trang (Đảng bộ phường Ea Kao) cho biết đã dành nhiều thời gian nghiên cứu văn kiện, cập nhật chủ trương mới và tìm hiểu các mô hình chuyển đổi số để hoàn thiện bài dự thi “Khát vọng số của tuổi trẻ - Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030”. Chị Trang chia sẻ: “Mỗi chuyên đề đều gắn với thực tiễn của địa phương, vì vậy tôi mong muốn truyền tải nghị quyết bằng những câu chuyện, ví dụ gần gũi, dễ hiểu để người nghe có thể tiếp nhận và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, cuộc sống”.
Trong khi đó, chị Võ Thị Nhiên (Đảng bộ phường Phú Yên) kỳ vọng thông qua hội thi sẽ lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng con người Đắk Lắk phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới. Đây cũng là cơ hội để chị học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng công tác báo cáo viên ở cơ sở và đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với cán bộ, đảng viên, nhân dân.
Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng
Để hội thi diễn ra chất lượng, Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất, chương trình điều hành đến các điều kiện chuyên môn. Công tác thông tin, tuyên truyền được các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ trước, trong và sau hội thi bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tiễn.
Ban tổ chức đã thành lập Ban giám khảo gồm 5 thành viên là những cán bộ có uy tín, trình độ chuyên môn và giàu kinh nghiệm thực tiễn nhằm bảo đảm việc chấm thi khách quan, công tâm, chính xác theo đúng thể lệ. Các thí sinh tham gia đầy đủ 3 phần thi gồm xây dựng đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban giám khảo hội thi cho biết, Ban giám khảo sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bám sát quy chế và thang điểm của hội thi để đánh giá khách quan, công bằng, lựa chọn những thí sinh có phần thể hiện xuất sắc, đủ điều kiện đại diện tỉnh tham gia Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi khu vực do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức.
Hội thi sẽ bế mạc, trao giải vào sáng 7/7. Qua hội thi, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 2 thí sinh xuất sắc đại diện tỉnh tham dự hội thi khu vực, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp sớm đi vào cuộc sống.
Đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết, hội thi không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 mà còn là dịp đánh giá trình độ, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đồng thời tạo môi trường để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Thông qua hội thi, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có phẩm chất, năng lực, uy tín, tâm huyết và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tình hình mới.
Hà My

