Không chỉ năng động, có chuyên môn, các bí thư chi bộ trẻ ở xã Ea Nuôl còn gần dân, sát việc, từng bước đưa nghị quyết gắn với những vấn đề thiết thực của đời sống.
Sinh năm 1994, anh Trần Thanh Hùng được kết nạp Đảng khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk. Những năm tháng trong quân ngũ rèn cho anh tác phong kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ tập thể.
Xuất ngũ trở về địa phương, với chuyên môn thú y được đào tạo bài bản từ trước, anh Hùng vừa làm nghề, vừa tích cực tham gia các hoạt động ở cơ sở. Sự năng nổ, trách nhiệm ấy giúp anh nhận được sự tín nhiệm của đảng viên và nhân dân. Sau sắp xếp thôn, buôn, anh được giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ thôn 3.
![]() |
| Anh Trần Thanh Hùng (bìa trái) trao đổi, hướng dẫn ông Trần Nhung (giữa) cách chăm sóc vật nuôi. |
Thôn 3 được hình thành trên cơ sở sáp nhập thôn 5 Cuôr Knia và thôn 6 Cuôr Knia, với 346 hộ dân. Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và buôn bán nhỏ. Địa bàn rộng hơn, số hộ đông hơn cũng đặt ra yêu cầu mới đối với công tác lãnh đạo, vận động nhân dân.
Với anh Hùng, một trong những cách để xây dựng uy tín với người dân là bắt đầu từ chính công việc mà mình có chuyên môn.
Gia đình ông Trần Nhung ở thôn 3, hiện nuôi 2 heo nái và khoảng 20 heo thịt. Mỗi năm, gia đình ông thường xuất chuồng hai lứa. Những năm gần đây, dịch bệnh trên đàn heo khiến việc tái đàn gặp nhiều khó khăn. Mỗi khi chuẩn bị tái đàn, ông thường tìm đến anh Hùng để được tư vấn.
“Những lúc chuẩn bị tái đàn, tôi thường hỏi Hùng cách chăm sóc, phòng bệnh. Hùng luôn hướng dẫn kỹ từ vệ sinh chuồng trại, sát trùng đến tiêm phòng. Không riêng gia đình tôi, bà con trong thôn gặp vấn đề gì về chăn nuôi, Hùng đều vui vẻ tư vấn, hướng dẫn”, ông Nhung chia sẻ.
Những việc tưởng như rất nhỏ ấy lại trở thành cách người bí thư chi bộ trẻ đến gần dân. Khi người dân cần hỗ trợ về chăn nuôi, anh có mặt với vai trò của một người có chuyên môn; khi thôn có công việc chung, anh lại đứng ở vị trí của người cán bộ, đảng viên. Từ sự gần gũi đó, việc tuyên truyền, vận động cũng trở nên thuận lợi hơn.
![]() |
| Bí thư Chi bộ thôn 3 Trần Thanh Hùng trao đổi, chia sẻ thông tin cùng cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Nuôl. |
Trong sinh hoạt chi bộ, anh Hùng chú trọng duy trì nền nếp, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình. Điều anh quan tâm là những vấn đề của địa bàn phải được đưa vào sinh hoạt, bàn bạc và tìm cách giải quyết cụ thể.
Để công việc được thông suốt, anh xây dựng nhóm Chi ủy Chi bộ và nhóm Chi bộ thôn nhằm cập nhật nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đồng thời trao đổi công việc, thông tin tình hình địa bàn.
Không riêng thôn 3, xã Ea Nuôl đang chú trọng trẻ hóa đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, buôn. Hiện địa phương có nhiều cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, có trình độ đại học, cao đẳng và trưởng thành qua thực tiễn công tác.
Chị H Lược Mlô (SN 1990), Bí thư Chi bộ Knia 2, là một trường hợp như vậy. Tốt nghiệp đại học, nhiều năm là cán bộ bán chuyên trách của xã Ea Bar (cũ), năm 2024, chị được tín nhiệm làm Bí thư Chi bộ buôn Knia 4. Sau sắp xếp, chị tiếp tục được giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Knia 2, buôn được hình thành từ việc sáp nhập buôn Knia 3 và buôn Knia 4, với khoảng 422 hộ, hơn 2.000 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo chị H Lược Mlô, địa bàn mới rộng hơn, dân số đông hơn, vì vậy điều quan trọng trước hết là nhanh chóng nắm tình hình, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và gần dân để hiểu tâm tư, nguyện vọng của từng khu dân cư.
![]() |
| Việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ cơ sở kỳ vọng tạo nên phương pháp làm việc mới, góp phần phát triển xã Ea Nuôl. |
Bởi vậy, sinh hoạt Chi bộ Knia 2 không chỉ tập trung vào những nội dung mang tính hành chính mà bắt đầu từ những chuyện rất gần với đời sống: gieo trồng, bảo vệ môi trường, thu gom rác, sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn… Những vấn đề cụ thể được đưa ra bàn bạc, từ đó phân công, vận động và tìm hướng giải quyết.
Ở những thôn, buôn đang định hình diện mạo mới sau sắp xếp, những bí thư chi bộ trẻ như Trần Thanh Hùng, H Lược Mlô đang góp thêm một nguồn sinh khí mới tại cơ sở. Biết việc, sát dân và dám làm, những bí thư chi bộ trẻ đang từng bước biến sự năng động của tuổi trẻ thành hiệu quả công việc, biến hiệu quả ấy thành niềm tin và sự đồng thuận ở cơ sở.
Bảo Minh



