Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã đặt ra yêu cầu cốt lõi: “Hội nhập một cách chủ động, toàn diện, hiệu quả và thực chất”, coi đối ngoại là mũi nhọn để gia tăng sức mạnh tổng hợp.
Với hơn 71 km đường biên giới và lợi thế rừng - biển cùng sự đa dạng về văn hóa, dân tộc, tỉnh Đắk Lắk đã và đang phát huy nguồn lực, mở cánh cửa hội nhập, từ việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị đến phát triển kinh tế, ngoại giao văn hóa...
Kỳ 1: Biên cương thắm tình hữu nghị
Giữ bình yên đường biên bằng những bước chân tuần tra chung, vun đắp tình hữu nghị bằng những việc làm nghĩa tình, Đắk Lắk (Việt Nam) và Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) mở rộng hợp tác, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
Chung nhịp bước tuần tra
Một ngày tháng 8, sau trận mưa rừng xối xả, nắng biên cương lại trải dài trên những cánh rừng xanh ngút ngàn. Tại điểm gặp đã thống nhất trên tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bo Heng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) và sĩ quan, binh sĩ Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Coban Đomray (Ty Công an tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia) lại gặp gỡ để trao đổi tình hình.
Trên đoạn biên giới dài 14,538 km do hai đơn vị phối hợp quản lý, những người lính vai kề vai kiểm tra đường biên, mốc giới. Giữa đại ngàn, câu chuyện của họ không chỉ xoay quanh cột mốc hay nghiệp vụ mà còn là tình hình an ninh, đời sống nhân dân và những vấn đề có thể phát sinh để cùng tìm cách xử lý.
Trung tá Nguyễn Công Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bo Heng chia sẻ: “Qua từng chuyến tuần tra, cán bộ, chiến sĩ hai bên thêm tin tưởng, thấu hiểu nhau. Đây là cơ sở quan trọng để cùng quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới trên tinh thần tôn trọng và hợp tác”.
Với Đại úy Su Mau, Đồn trưởng Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Coban Đomray, 16 năm công tác tại đơn vị cũng là từng ấy thời gian ông chứng kiến sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa lực lượng hai bên. Những chuyến tuần tra chung, những lần gặp gỡ trao đổi định kỳ cũng như đột xuất đã giúp mối quan hệ giữa hai đơn vị ngày càng thắt chặt. Hai bên luôn tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau không chỉ trong công việc chuyên môn mà cả trong cuộc sống đời thường. Đây cũng là cách mà lực lượng bảo vệ biên giới hai bên xây dựng lòng tin từ những việc rất cụ thể.
![]() |
| Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk (Việt Nam) và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia phối hợp tuần tra song phương. Ảnh: Dương Hoài An |
Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri thường xuyên phối hợp tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, ngăn ngừa vi phạm pháp luật và kiểm soát dịch bệnh qua biên giới. Mỗi chuyến tuần tra không chỉ góp phần giữ vững an ninh tuyến biên giới mà còn tạo thêm cơ hội để lực lượng hai bên chia sẻ thông tin, thống nhất cách xử lý công việc và củng cố sự tin cậy.
Thắt chặt tình hữu nghị
Nếu những chuyến tuần tra chung tạo nên sự gắn kết trong thực hiện nhiệm vụ thì những việc làm nghĩa tình lại làm sâu sắc thêm tình hữu nghị. Nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã tham mưu hỗ trợ xây dựng đường điện thắp sáng cho ba đơn vị thuộc lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, hỗ trợ chi phí vận hành, chi phí điện hằng tháng; thường xuyên tặng nhu yếu phẩm, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh và tham gia cứu hộ, cứu nạn khi phía bạn gặp thiên tai. Chỉ riêng năm 2025, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã tặng quà, hỗ trợ về lương thực, thực phẩm cho lực lượng bảo vệ biên giới bạn với tổng trị giá 245 triệu đồng.
Mới đây, khi Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Coban Đomray hoàn thành doanh trại mới, Đồn Biên phòng Bo Heng trao tặng bộ bàn ghế cùng nhiều vật dụng thiết yếu, phục vụ đời sống vật chất, tinh thần. Sự quan tâm chu đáo từ những điều nhỏ nhất ấy được duy trì thường xuyên, qua nhiều năm tháng đã thực sự chạm đến trái tim của mỗi sĩ quan, binh sĩ nước bạn.
|
Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri đã duy trì hiệu quả quan hệ hữu nghị, đẩy mạnh trao đổi đoàn, giao lưu và phối hợp trên nhiều lĩnh vực, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai địa phương và vun đắp mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam - Campuchia". Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết
|
Sự sẻ chia ấy cũng là nét đẹp được các cơ quan, đơn vị biên phòng Đắk Lắk thực hiện hằng năm. Các Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk, Cửa khẩu Đắk Ruê thường xuyên gặp mặt, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho lực lượng bảo vệ biên giới Mondulkiri. Trung tá Nguyễn Văn Kiều, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk chia sẻ, việc chủ động phối hợp với Đồn Cảnh sát Mê Rúch và Trung đội 3 (Đại đội 3, Tiểu đoàn 115) của nước bạn đã giúp mọi vấn đề nảy sinh trên tuyến biên giới đều được giải quyết êm đẹp trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng.
Nối dài nhịp cầu hữu nghị, chính quyền và nhân dân hai bên thường tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cho nhau; nhân dân hai bên thường xuyên giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị, phối hợp bảo vệ môi trường, tài nguyên trên khu vực biên giới.
Đơn cử, dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Vương quốc Campuchia, xã Buôn Đôn đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn, tiếp nối mối quan hệ kết nghĩa được xây dựng từ nhiều năm trước của xã Krông Na (cũ). Ông Nguyễn Công Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Buôn Đôn khẳng định rằng, địa phương luôn chú trọng duy trì quan hệ hữu nghị với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân phía Campuchia. Qua những cuộc gặp gỡ, thăm hỏi, trao đổi, sự gắn kết giữa hai bên ngày càng được củng cố.
Khi người dân yên tâm sinh sống, sản xuất; chính quyền và lực lượng chức năng thường xuyên trao đổi, phối hợp, đường biên không chỉ được bảo vệ bằng những cột mốc mà còn được giữ gìn bằng sự đồng thuận và lòng tin.
![]() |
| Đồn Biên phòng Bo Heng trao quà tặng Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Coban Đomray. |
Theo Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phải được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Trong đó, tăng cường phối hợp giữa lực lượng chức năng, chính quyền và nhân dân hai bên là yếu tố quan trọng để củng cố lòng tin, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Thực tế cho thấy, một đường biên giới ổn định không chỉ có ý nghĩa về quốc phòng, an ninh mà còn tạo nền tảng cho giao thương, giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân và mở rộng hợp tác. Từ những bước chân tuần tra, trao đổi thông tin chung giữa đại ngàn đến những cuộc gặp gỡ thân tình của chính quyền và nhân dân, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia đang được nối dài bằng những việc làm cụ thể. Đó là cách thiết thực để cùng giữ bình yên đường biên giới, củng cố lòng tin và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững.
Kỳ 2: Kết nối nguồn lực phát triển
Nguyễn Xuân - Hà My - Quỳnh Anh


