Chiều 24/9, tại phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương già làng, người có uy tín tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
Đây là hội nghị biểu dương già làng, người có uy tín đầu tiên được tỉnh tổ chức sau khi hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Tham dự, chủ trì và điều hành hội nghị có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
![]() |
| Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. |
Tham dự hội nghị còn có các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh là người dân tộc thiểu số qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng 220 già làng, người có uy tín tiêu biểu đại diện cho 1.069 già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh; đại diện các hợp tác xã, tổ tiết kiệm vay vốn, doanh nghiệp của tỉnh.
![]() |
| Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An điều hành hội nghị. |
Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, tỉnh Đắk Lắk hiện có 45 dân tộc anh em cùng chung sống, là vùng đất có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội của vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Lịch sử phát triển của quê hương luôn tự hào về các thế hệ già làng, người có uy tín - những người là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết.
![]() |
| Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy phát biểu tại hội nghị. |
Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của đội ngũ già làng, người có uy tín càng trở nên đặc biệt quan trọng, là “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền ở cơ sở, là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, góp phần giữ vững thế trận lòng dân từ mỗi thôn, buôn, khu dân cư.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem phóng sự ôn lại truyền thống cách mạng qua các thời kỳ; báo cáo thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và kết quả phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín, nhất là từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
![]() |
| Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, điều hành hội nghị. |
Các đại biểu cũng được nghe tham luận, chia sẻ của già làng, người có uy tín, tập thể tiêu biểu, qua đó hiểu thêm về những cách làm hay, kinh nghiệm thực tiễn và những đóng góp trong vận động đồng bào phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội nghị. |
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những cống hiến thầm lặng nhưng hết sức to lớn của đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, dù không giữ chức vụ cao hay đòi hỏi đãi ngộ, già làng và người có uy tín sở hữu tài sản vô giá là niềm tin của nhân dân. Thực tiễn một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đã chứng minh, sự đồng hành của đội ngũ người có uy tín chính là chất keo bền chặt giúp giữ vững ổn định từ cơ sở.
![]() |
| Đồng chí Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham luận tại hội nghị. |
Để đưa Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 15/5/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thực sự đi vào đời sống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các già làng, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt với các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục là hạt nhân đoàn kết và chỗ dựa tinh thần của buôn làng; truyền cảm hứng tự lực, tự cường, vận động bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia hợp tác xã và liên kết chuỗi giá trị để thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.
![]() |
| Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể tiêu biểu. |
Bên cạnh đó, phát huy vai trò người giữ lửa văn hóa, tiếp tục truyền dạy tiếng nói, chữ viết, cồng chiêng, dân ca, các lễ hội truyền thống cho thế hệ trẻ; kiên trì vận động xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, các hủ tục lạc hậu và xây dựng nếp sống văn minh.
Cùng với đó, tiếp tục là cột mốc giữ bình yên cơ sở, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con; tham gia hòa giải mâu thuẫn ngay từ cơ sở; phối hợp với lực lượng công an, quân đội giữ gìn an ninh trật tự, giúp nhân dân nhận diện và phản bác các thông tin sai lệch, không để kẻ xấu lợi dụng kích động, chia rẽ.
Đồng thời, gương mẫu tham gia xây dựng hệ thống chính trị, tích cực đóng góp ý kiến thẳng thắn, tâm huyết với cấp ủy, chính quyền địa phương.
![]() |
| Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao biểu dương, tặng hoa cho người có uy tín tiêu biểu. |
Đối với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các sở, ngành, địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo phải thường xuyên gặp gỡ, đối thoại và tham vấn ý kiến của già làng, người có uy tín trước khi triển khai các chính sách trên địa bàn.
UBND tỉnh và các cơ quan liên quan cần rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội ngũ này hoạt động hiệu quả.
Các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương tiêu biểu và nhân rộng các mô hình hay tại buôn làng.
![]() |
| Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng già làng, người có uy tín tỉnh Đắk Lắk. |
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Nhuần Byă đã nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, khẳng định sẽ cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động thực tế của hệ thống hành chính các cấp, tiếp tục đồng hành cùng đội ngũ già làng, người có uy tín xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, văn minh.
Hội nghị đã tôn vinh, biểu dương và tặng hoa, quà cho 220 già làng, người có uy tín tiêu biểu; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 11 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp tích cực, hiệu quả trong tạo việc làm, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Nguyễn Xuân - Thế Hùng









