Đắk Lắk phát huy tiềm năng lợi thế, là điểm đến lý tưởng cho các startup về nông nghiệp

Sáng 10/10, Sở Tài chính tổ chức Chương trình “Cà phê doanh nhân” lần thứ 7 năm 2026.

Tham dự chương trình có đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện các hội, hiệp hội và doanh nhân.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các sở, ngành tham dự Chương trình Cà phê doanh nhân.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các sở, ngành tham dự Chương trình "Cà phê doanh nhân".

Hai nội dung chính tại chương trình là tình hình xuất khẩu sầu riêng năm 2026 và xây dựng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027. 

Cụ thể, về tình hình xuất khẩu rầu riêng, các đại biểu cho rằng, thị trường chủ yếu của sầu riêng Đắk Lắk là Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Thái Lan, Đài Loan; việc mở rộng sang các thị trường khác gặp khó khăn do yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch thực vật và kiểm soát dư lượng. Bên cạnh đó, việc quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và kiểm soát chất lượng còn gặp khó khăn, thực hiện quy trình sản xuất, ghi chép nhật ký, kiểm soát vật tư đầu vào và truy xuất nguồn gốc tại một số vùng trồng chưa đồng đều.

Trên cơ sở đó, giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sầu riêng trong thời gian tới là từng bước đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, chú trọng các thị trường có nhu cầu và khả năng tiếp cận phù hợp; tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp trong tỉnh với đối tác nhập khẩu, hạn chế phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Các đại biểu tham dự chương trình.
Các đại biểu tham dự chương trình.

Đối với Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đề án lễ hội có chủ đề: “Buôn Ma Thuột – Điểm đến của cà phê thế giới” đã được hoàn thiện với 30 hoạt động diễn ra tại phường Buôn Ma Thuột và các địa phương ở khu vực phía Tây và phía Đông của tỉnh.

Trao đổi về nội dung này, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là lễ hội cấp quốc gia; tỉnh sẽ sớm phê duyệt đề án tổ chức theo hướng trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả thiết thực gắn với đầu ra sản phẩm và điểm đến đặc trưng. Tỉnh đặt mục tiêu đón 1,3 triệu du khách, nên sẽ cân nhắc thời gian phù hợp, thuận lợi cho du khách đến tham gia lễ hội. Tỉnh mong muốn doanh nghiệp tham gia thực hiện hiệu quả các hoạt động tại lễ hội và sẽ ưu tiên doanh nghiệp trong tỉnh đảm nhận.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại chương trình.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại chương trình.

Bên cạnh các nội dung liên quan đến xuất khẩu sầu riêng và Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027, các đại biểu, doanh nghiệp cũng trao đổi một số vấn đề về vùng nguyên liệu nông sản, liên kết sản xuất, hạ tầng chế biến và logistic và công tác kiểm soát chất lượng nông sản xuất khẩu.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh  nhấn mạnh, Đắk Lắk đang khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước về tăng trưởng nông nghiệp với những mặt hàng nông sản xuất khẩu tỷ đô. Với những tiềm năng và lợi thế sẵn có, đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho các dự án khởi nghiệp và tỉnh mời gọi các doanh nghiệp, startup tập trung vào chế biến sâu để gia tăng giá trị nông sản chủ lực của địa phương.

Chia sẻ thêm với cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Đảng và Nhà nước đã xác định, kinh tế tư nhân là động lực chính của nền kinh tế. Tỉnh Đắk Lắk tin tưởng, doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng lớn mạnh, qua đó đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, chăm lo an sinh xã hội cho người dân.

Tỉnh cam kết luôn đồng hành, lắng nghe và giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp. Về phía các doanh nghiệp, doanh nhân, cần chủ động đóng góp ý kiến, đề xuất các sáng kiến đổi mới sáng tạo, sản phẩm, ý tưởng mới; tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Minh Thông

 

Ý kiến của bạn