Tối ưu hóa năng lực quản trị dựa trên dữ liệu

Không gian phát triển của tỉnh Đắk Lắk được mở rộng, kết nối cao nguyên với duyên hải, vùng nguyên liệu với chế biến, logistics, dịch vụ và du lịch. Để không gian mới thực sự trở thành động lực tăng trưởng, tạo nên lợi thế cạnh tranh, Đắk Lắk xác định: khoa học - công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) phải được đưa vào tất cả các lĩnh vực, tối ưu hóa chuỗi giá trị và chuyển đổi phương thức quản trị dựa trên nền tảng dữ liệu số.

Nhìn nhận về cấu trúc phát triển mới, TS. Nguyễn Thanh Giang, Viện Lãnh đạo học và Hành chính công - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, hợp nhất không đơn thuần là sự gia tăng cơ học về diện tích hay dân số mà phải làm cho tỉnh mạnh hơn thông qua việc tái cấu trúc năng lực quản trị và tổ chức lại không gian phát triển. Đắk Lắk cần hình thành nhanh chóng cấu trúc “Cao nguyên - Duyên hải liên thông”, ở đó các yếu tố từ hạ tầng giao thông, logistics, dữ liệu, công nghệ đến thị trường và thể chế phải được kết nối chặt chẽ. Nếu thiếu sự liên kết đồng bộ, không gian rộng lớn sẽ vô tình trở thành rào cản do chi phí vận tải cao và sự phân tán nguồn lực.

Phát triển kinh tế dữ liệu, chủ động đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số là những giải pháp để đưa doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong ảnh: Đại biểu thực hiện nghi thức công bố, ra mắt “Bản đồ số nông sản, sản phẩm OCOP và du lịch thôn buôn trên nền tảng số tỉnh Đắk Lắk”.

Thực tế hiện nay cho thấy cấu trúc chuỗi cung ứng nông sản của tỉnh vẫn còn phân tán, năng lực chế biến sâu chưa cao, trong khi hạ tầng kết nối liên vùng còn một số điểm nghẽn. Nhằm giải quyết tận gốc vấn đề này, các chuỗi giá trị chủ lực như cà phê, sầu riêng, lúa gạo hay thủy hải sản phải được tổ chức lại.

Đồng quan điểm về việc đưa KH-CN thâm nhập sâu vào sản xuất, PGS.TS Nguyễn Văn Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên nhấn mạnh, các ngành chuyên môn cần đưa ra giải pháp công nghệ thiết thực, chuyên sâu cho từng lĩnh vực, từ tự động hóa, cơ giới hóa đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát và chăm sóc cây trồng. Việc can thiệp chính xác vào từng khâu nhỏ sẽ giảm chi phí trung gian, gia tăng giá trị và tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Công ty Cổ phần công nghệ VN168 giới thiệu các giải pháp công nghệ nâng cao năng lực số.
Công ty Cổ phần công nghệ VN168 giới thiệu các giải pháp công nghệ nâng cao năng lực số.

Bên cạnh đó, khu vực doanh nghiệp tư nhân đang gặp rất nhiều rào cản trong việc ứng dụng công nghệ cao. TS. Nguyễn Minh Đức, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, đề xuất: Tỉnh cần ban hành các chính sách hỗ trợ thiết thực giúp khối doanh nghiệp tư nhân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn phát triển xanh, mô hình nông nghiệp tuần hoàn, phát triển kinh tế dữ liệu và AI, chủ động đánh giá mức độ sẵn sàng CĐS để đưa doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Để các định hướng bứt phá không dừng lại ở lý thuyết, vai trò kiến tạo của chính quyền và việc chuẩn hóa nền tảng dữ liệu là yếu tố quyết định. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở KH-CN Bùi Thanh Toàn khẳng định: Dữ liệu chính là nền tảng cốt lõi để thay đổi phương thức quản trị hành chính truyền thống sang quản trị hiện đại. Tỉnh đã đưa Trung tâm dữ liệu vào hoạt động; các ngành, địa phương đang hoàn thiện dữ liệu chuyên ngành để kết nối với cơ sở dữ liệu chung và liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc vận hành Trung tâm dữ liệu tỉnh phải bảo đảm nghiêm ngặt 7 tiêu chí: “Đúng - Đủ - Sạch - Sống - Liên thông - Thống nhất - Dùng chung”. Đây sẽ là hạ tầng lõi phục vụ công tác điều hành, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khai thác dữ liệu mở.

Giám sát các dịch vụ dựa trên hệ thống dự liệu tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh.
Giám sát các dịch vụ dựa trên hệ thống dự liệu tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh.

Nói về định hướng tư duy hành động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Y Nhuân Byă cho biết, tỉnh cam kết đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái liên kết chặt chẽ giữa “Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp”. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, hoàn thiện thể chế và đặt ra các bài toán thực tiễn; các nhà khoa học cung cấp giải pháp tri thức; còn doanh nghiệp là trung tâm chủ động đặt hàng, ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm.

"Toàn bộ quá trình tổ chức triển khai sẽ tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc "6 rõ - 1 xuyên suốt" (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm - xuyên suốt trong khâu chỉ đạo, điều hành) để bảo đảm mọi nhiệm vụ đều được đo lường và kiểm soát tiến độ hiệu quả. Đắk Lắk đã và đang từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn, biến không gian phát triển rộng lớn thành động lực bứt phá mạnh mẽ và bền vững", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Y Nhuân Byă khẳng định.

Đỗ Lan

 

Ý kiến của bạn