Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác lãnh đạo, từ giữa tháng 9/2026 xã Phú Xuân triển khai mô hình “Tháng nghe dân nói”.
Mặc dù mới tổ chức được 3 buổi song không khí tại các buổi nghe dân nói diễn ra cởi mở, thẳng thắn, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận cùng các cơ quan chức năng trước những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.
Tại buổi nghe nhân dân 5 thôn (Giang Châu, Giang Đông, Giang Hà, Xuân Hà, Thanh Xuân) nói, khi nghe người dân phản ánh tình trạng một số tuyến đường giao thông đã hư hỏng, gây khó khăn cho việc đi lại, ông Phan Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: "Để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nâng cao đời sống người dân, hạ tầng giao thông luôn phải đi trước mở đường. Giải quyết được bài toán này, bà con mới có điều kiện vươn lên thoát nghèo và làm giàu".
![]() |
| Người dân xã Phú Xuân tham dự buổi nghe dân nói. |
Trong năm 2026, chính quyền địa phương đã bố trí hơn 450 triệu đồng cùng 214 tấn xi măng để hỗ trợ 9 thôn triển khai 11 tuyến đường theo cơ chế "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Các công trình sau khi được triển khai góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đáp ứng nhu cầu dân sinh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Không chỉ phản ánh vấn đề hạ tầng, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất..., việc phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững cũng được nhân dân xã Phú Xuân thẳng thắn trao đổi, hiến kế với lãnh đạo địa phương. Đóng góp ý kiến về phát triển cây vải thiều, ông Phạm Hồng Thao (thôn Giang Hà) chỉ rõ thực trạng sản xuất hiện nay vẫn còn mang tính manh mún, nhỏ lẻ; quy trình canh tác chưa đồng đều và đầu ra sản phẩm thiếu ổn định. Do đó, việc định hình một chiến lược phát triển bài bản là yêu cầu cấp thiết.
Từ góc nhìn của người nông dân gắn bó với đồng đất, ông Thao kiến nghị chính quyền cần có phương án quy hoạch lại vùng sản xuất theo hướng tập trung; khuyến khích nhân dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã, hướng tới việc cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt, chính quyền xã cần đóng vai trò là cầu nối thúc đẩy liên kết 4 nhà (Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - nhà nông), chủ động kết nối với các hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử, kêu gọi đầu tư vào công nghệ bảo quản sau thu hoạch và chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng cho quả vải.
![]() |
| Anh Nguyễn Văn Tài (thôn Xuân Hà) nêu ý kiến tại buổi nghe dân nói. |
Ông Lê Văn Hiển, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho biết, lắng nghe ý kiến nhân dân là yêu cầu xuyên suốt để xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và vì dân. Các ý kiến, đề xuất của người dân cũng là nguồn thông tin quý giá để địa phương điều chỉnh cách làm cho phù hợp với thực tế. Với những vấn đề thuộc thẩm quyền, địa phương trực tiếp trao đổi, giải đáp; những vấn đề thuộc cấp trên, MTTQ xã sẽ tổng hợp đầy đủ để chuyển đến cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết.
Mô hình “Tháng nghe dân nói” không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân mà còn là minh chứng cho phong cách lãnh đạo đổi mới, lấy người dân làm trung tâm. Khi tiếng nói của nhân dân được trân trọng và phản hồi kịp thời, sự đồng thuận xã hội sẽ được củng cố vững chắc.
Thế Hùng


