Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Chiều 22/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 5.

Về phía tỉnh có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh; đại diện các đơn vị, địa phương trên địa bàn. Đồng chí Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng
Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2026, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đồng chí
Đồng chí Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tham mưu phân bổ 320 chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập cho 102 xã, phường; đồng thời tổ chức Đội K51 phối hợp với cấp ủy, chính quyền và ban CHQS cấp xã khảo sát, xác minh thông tin, xác định các khu vực khả năng có hài cốt liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tính đến ngày 21/10, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 48 hài cốt liệt sĩ, gồm 30 hài cốt liệt sĩ trong nước và 18 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Kết quả này đạt 26,7% chỉ tiêu năm 2026 và 17,8% chỉ tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác lấy mẫu sinh phẩm tại 33/33 nghĩa trang liệt sĩ đã hoàn thành, vượt tiến độ Quân khu 5 giao gần 4 tháng. Công tác thông tin, tuyên truyền, phối hợp với các địa phương và triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại Campuchia tiếp tục được quan tâm, đạt kết quả tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của chiến dịch.

Đại tá Ksơr Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.
Đại tá Ksơr Lành, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo tỉnh đã quán triệt nghiêm túc chỉ thị, quy định về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo quốc gia; quyết tâm đạt chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm đã đề ra; kiên trì xác định, thực hiện các giải pháp tìm kiếm, quy tập phù hợp với đặc thù địa bàn theo phương châm “dễ, rõ làm trước; làm đến đâu chắc đến đó”; đẩy mạnh chuyển trọng tâm tìm kiếm vào các địa bàn trong nước, nơi có nhiều thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể…

Đồng chí Đào Mỹ trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ trao bằng khen cho các tập thể.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ yêu cầu Ban Chỉ đạo tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực, địa bàn được phân công; thường xuyên đánh giá tiến độ, tập trung chỉ đạo những địa phương triển khai chưa đạt yêu cầu. Các khó khăn về cơ chế phối hợp, kinh phí, nhân lực và điều kiện tổ chức thực hiện cần được kịp thời tháo gỡ.

Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bàn giao 1.472 mẫu sinh phẩm đang được quản lý, lưu trữ tại Trung tâm Pháp y tỉnh cho Viện Pháp y Quân đội theo quy định; tham mưu hoàn trả mẫu sinh phẩm vào mộ liệt sĩ sau khi tiếp nhận lại. Đồng thời theo dõi sát tiến độ từng chỉ tiêu, kịp thời tham mưu điều chỉnh phương án thực hiện khi cần thiết.

Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.
Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen các tập thể, cá nhân.

UBND các xã, phường cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, chuyển từ phương thức chờ thông tin sang chủ động tìm kiếm thông tin ngay từ cơ sở.

Đội K51 cần chủ động phối hợp với các địa phương trong tỉnh và cơ quan chức năng Campuchia xác minh nguồn tin, khảo sát thực địa, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước; quản lý chặt chẽ hồ sơ, di vật, hài cốt liệt sĩ, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen 18 tập thể và 12 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen 5 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn