Dân vận khéo tạo đồng thuận giải phóng mặt bằng ở Ea Knuếc
Hưởng ứng đợt cao điểm 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) các công trình, dự án, xã Ea Knuếc đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Lấy dân vận làm “chìa khóa”
Là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của địa phương, Dự án hạ tầng giao thông trung tâm xã Ea Knuếc từng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài trong GPMB. Hưởng ứng đợt cao điểm 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ GPMB, xã Ea Knuếc đang tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” cuối cùng.
Theo đó, UBND xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể và ban tự quản thôn tổ chức họp dân, đối thoại trực tiếp để thông tin đầy đủ về chủ trương đầu tư, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Những kiến nghị, vướng mắc phát sinh đều được tiếp thu, giải đáp kịp thời, qua đó tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.
Nhờ làm tốt công tác dân vận, nhiều hộ dân thuộc diện giải tỏa trong hành lang an toàn giao thông dọc Quốc lộ 26 thuộc khu vực dự án đã tự giác tháo dỡ nhà cửa, mái che, vật kiến trúc và di dời tài sản để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Trong quá trình thực hiện, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng các ban ngành, đoàn thể đã trực tiếp hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, vận chuyển tài sản, góp phần giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ GPMB. Đến ngày 13/7/2026, toàn bộ 8/8 hộ dân thuộc diện giải tỏa trong hành lang an toàn giao thông dọc tuyến Quốc lộ 26 đã hoàn thành bàn giao mặt bằng, đạt 100% kế hoạch.
Là một trong những hộ đầu tiên đồng thuận bàn giao mặt bằng, anh Lương Văn Phú (thôn Tân Bình) cho biết, gia đình anh đã sinh sống tại khu vực này hơn 30 năm. Sau khi được tuyên truyền và giải đáp những băn khoăn liên quan đến dự án, gia đình anh đã thống nhất bàn giao mặt bằng. Chính quyền địa phương cũng huy động lực lượng hỗ trợ tháo dỡ công trình, di dời tài sản đến nơi ở tạm trong thời gian xây dựng nhà mới tại khu tái định cư.
![]() |
| Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ Dự án hạ tầng giao thông trung tâm xã. |
Đồng thuận mở đường
Hiệu quả của công tác dân vận tiếp tục được thể hiện rõ qua Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ Hợp tác xã (HTX) Cà phê Nguyên Trường Thịnh tại buôn Ea Đun.
Dự án có chiều dài tuyến hơn 4 km, đi qua khu vực sản xuất của khoảng 50 hộ dân. Khi tuyến đường được đầu tư đồng bộ sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển vật tư, nông sản, tạo thuận lợi cho việc cơ giới hóa sản xuất, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và tạo nền tảng phát triển vùng nguyên liệu bền vững.
Ông Nguyễn Khắc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Cà phê Nguyên Trường Thịnh cho biết, HTX được thành lập từ năm 2013, hiện có gần 100 thành viên với khoảng 500 ha đất sản xuất. Sau khi UBND xã Ea Knuếc thông tin về chủ trương đầu tư tuyến đường, các thành viên HTX đều bày tỏ sự phấn khởi. Qua các buổi đối thoại giữa HTX, Ban tự quản buôn Ea Đun và chính quyền địa phương, các hộ dân đã thống nhất ký cam kết bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai dự án.
Là một trong những hộ có diện tích sản xuất nằm trong vùng dự án, anh Từ Hữu Thông (ở buôn Ea Đun) cho hay: “Khi địa phương tổ chức họp dân thông báo triển khai dự án, gia đình tôi rất vui và sẵn sàng hiến phần đất bị ảnh hưởng để làm đường. Có thể trước mắt giảm một phần diện tích đất và cây trồng, nhưng đổi lại là lợi ích lâu dài”.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Knuếc Ngô Thị Minh Trinh nhấn mạnh: Kết quả đạt được trong đợt cao điểm 45 ngày đêm khẳng định hiệu quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Quan trọng hơn, người dân chính là chủ thể quyết định thành công của công tác GPMB. Khi người dân đồng thuận, tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng và đồng hành cùng chính quyền, những “điểm nghẽn” sẽ được tháo gỡ, tạo nền tảng để các công trình sớm được triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Minh Thuận

