Sáng 27/2, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Ngày thơ Việt Nam năm 2026 với chủ đề Đắk Lắk “Vượt sóng ra khơi, vươn tầm cao mới".
Tham dự ngày thơ có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể và đông đảo văn nghệ sĩ, những người yêu mến thơ ca trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Các đại biểu cắt băng khai mạc ngày thơ tại Đình Lạc Giao.. |
Chương trình khai mạc diễn ra trong không khí rộn ràng, giàu bản sắc. Mở đầu là các tiết mục thơ thiếu nhi và tổ khúc thơ về biển đảo, Tây Nguyên.
Đúng 8 giờ, màn trống hội cùng múa Lân Sư Rồng sôi động vang lên trước sân đình, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách. Không gian Ngày thơ tiếp nối bằng diễn tấu cồng chiêng, múa xoang, nghi thức mời rượu khách quý, kể khan... của các nghệ nhân, tạo nên bức tranh văn hóa đậm sắc đại ngàn.
Đặc biệt, tiết mục mashup các bài thơ “Tổ quốc” và “Tổ quốc nhìn từ biển” đã khơi dậy niềm tự hào thiêng liêng về chủ quyền đất nước.
![]() |
| Biễu diễn dân ca quan họ tại chương trình. |
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong giai đoạn mới, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Đồng thời kỳ vọng văn nghệ sĩ Đắk Lắk sẽ giữ gìn tốt nền tảng thơ ca hơn 400 năm của Phú Yên (cũ), hòa quyện cùng hàng trăm áng trường ca, sử thi các dân tộc Tây Nguyên của Đắk Lắk (cũ) để tạo nên nhiều tác phẩm giá trị, khẳng định vị thế trên diễn đàn trong nước và quốc tế.
![]() |
| Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại ngày thơ. |
Sau lễ khai mạc tại Di tích Lịch sử Quốc gia Đình Lạc Giao, hành trình Ngày thơ tiếp tục được tổ chức tại Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn (phường Tuy Hòa) vào ngày 3/3/2026. Tại đây, công chúng sẽ được hòa mình vào không gian nghệ thuật giao thoa giữa thi ca, cồng chiêng, bài chòi và các “Trạm văn học nghệ thuật” được thiết kế công phu nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc qua thơ ca, nhiếp ảnh, hội họa...
![]() |
| Diễn tấu chiêng và múa xoang trong lễ khai mạc ngày thơ. |
Được tổ chức thường niên vào dịp Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng), Ngày thơ Việt Nam là món quà tinh thần trân quý dành cho những người yêu thi ca, văn học nghệ thuật. Với chủ đề “Đắk Lắk – Vượt sóng ra khơi, vươn tầm cao mới”, sự kiện là sự kết hợp độc đáo giữa âm hưởng đại ngàn và tinh thần hướng biển, biểu trưng cho khát vọng nâng cao vị thế của văn học nghệ thuật tỉnh nhà trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Như Quỳnh




