Multimedia Đọc Báo in

Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022

18:09, 12/08/2021

Ngày 12-8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1-9 (riêng học sinh lớp 1 tựu trường ngày 23-8); tổ chức khai giảng vào ngày 5-9.

Thời gian bắt đầu học kỳ I đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ ngày 6-9-2021 và kết thúc vào ngày 8-1-2022 (18 tuần); đối với giáo dục thường xuyên, bắt đầu ngày 6-9-2021, kết thúc ngày 25-12-201 (16 tuần).

Thời gian bắt đầu học kỳ II, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông bắt đầu ngày 10-1-2022, kết thúc vào 21-5-2022 (17 tuần); đối với giáo dục thường xuyên, bắt đầu ngày 27-12-2021, kết thúc ngày 7-5-2022 (16 tuần).

Học sinh Trường THPT Hồng Đức (TP. Buôn Ma Thuột) trong một tiết học. (Ảnh minh họa)
Học sinh Trường THPT Hồng Đức (TP. Buôn Ma Thuột) trong một tiết học. (Ảnh minh họa)

Thời gian kết thúc năm học trước ngày 31-5-2022.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2022; hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học (năm học 2022 – 2023) trước ngày 31-7-2022.

Thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT.

Đối với các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành lập đội tuyển tỉnh thi học sinh giỏi quốc gia: ngày 22-9-2021; thi học sinh giỏi đối với giáo dục THPT, giáo dục thường xuyên: ngày 16-3-2022; thi học sinh giỏi đối với giáo dục THCS: ngày 30-3-2022.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và hướng dẫn của UBND tỉnh.

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.