Multimedia Đọc Báo in

Diện mạo mới ở vùng căn cứ Khuê Ngọc Điền

17:42, 01/01/2022

Là xã căn cứ thuộc H9 (Krông Bông), Khuê Ngọc Điền được ví như vùng “đất thép” ở Nam Tây Nguyên thời chống Mỹ, bởi trong giai đoạn 1965 - 1975 vùng đất này là tuyến địa đầu vùng căn cứ kháng chiến của tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện dã tâm biến nơi đây thành “vành đai trắng”, địch đã tập trung nhiều binh chủng có phi pháo yểm trợ, tổ chức hàng chục trận càn quét với quy mô lớn. Song với ý chí kiên định “sống cùng Đảng, chết không rời Đảng”, Đảng bộ, dân và quân xã Khuê Ngọc Điền đã “lấy hang đá làm nhà, rễ tranh làm muối, củ rừng thay cơm” bám trụ, giữ vững vùng căn cứ kháng chiến. Ngày 20/12/1973, Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam đã phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho du kích xã Khuê Ngọc Điền và cá nhân Má Hai (Huỳnh Thị Hường) được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Xã Khuê Ngọc Điền xây dựng nhiều mô hình canh tác giống lúa mới, năng suất cao.

Trong suốt 10 năm đương đầu với cuộc chiến tranh có tính chất hủy diệt, dân số từ chỗ có trên 1.000 người, đến ngày thống nhất đất nước 30/4/1975, xã Khuê Ngọc Điền chỉ còn lại 63 hộ với 217 người. Cuối năm 1975, xã tiếp nhận trên 11.000 dân từ các tỉnh đồng bằng lên xây dựng kinh tế mới theo chủ trương phân bố lại dân cư của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, đất đai bị tàn phá nặng nề, vườn tược đầy rẫy những hố bom, mìn, giao thông “mưa lầy, nắng bụi”, mọi nhu cầu tối thiểu về lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh đều thiếu thốn, nạn thiếu đói và dịch bệnh liên tục xảy ra khiến đời sống của người dân vô cùng khó khăn. Bên cạnh đó, bọn FULRO từ khu vực Ea Yiêng, Cư Mil lén lút sang địa bàn xã hoạt động làm cho tình hình an ninh chính trị thêm phức tạp. Phát huy truyền thống anh dũng, bất khuất, với phương châm “vững trong thời chiến, mạnh trong thời bình”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khuê Ngọc Điền đã chung sức, đồng lòng xây dựng lại từ đầu, tạo nên sức sống mới cho mảnh đất anh hùng.

Theo ông Nguyễn Văn Trương, nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Khuê Ngọc Điền, trước đây, người dân chủ yếu trồng cây lương thực, thực phẩm, hằng năm thiên tai lũ lụt làm hư hại phần lớn diện tích hoa màu, thu nhập thấp, năng suất lao động không cao. Vì thế Đảng bộ, chính quyền xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về cơ cấu lại mùa vụ và chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế tiềm năng của từng thôn; vận dụng có hiệu quả mô hình kinh tế vườn đồi, hình thành những vùng chuyên canh ngô lai, mía, cây thuốc lá, cây khoai môn hương, dưa hấu… và trồng cỏ phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng nhốt chuồng vỗ béo.

Cây khoai môn hương hiệu quả kinh tế cao được phát triển tại xã Khuê Ngọc Điền những năm gần đây.

Với hướng đi đó, từ một địa phương đặc biệt khó khăn, đến năm 2021, xã Khuê Ngọc Điền có chuyển biến tích cực về kinh tế. Cơ cấu nông nghiệp giảm xuống còn 47%; nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng lên 21,5%... Bình quân thu nhập đầu người đạt 29,21 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12,96%; hộ cận nghèo 14,62%. Toàn xã có 12/12 thôn được công nhận thôn văn hóa, cơ quan xã, Trạm Y tế xã và 5 trường học trên địa bàn xã giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa. Hệ thống thủy lợi, kênh mương chính nội đồng được kiên cố hóa là 13.746 m. Cách đây 1 năm, tuyến đường đi ngang qua xã chỉ dài 4 km nhưng toàn là ổ voi, ổ gà, nay thay vào đó là con đường bê tông đạt tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi; 100% đường liên thôn, đường ra khu sản xuất là đường nhựa, bê tông; 100% người dân được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất an toàn, wifi phủ sóng trên toàn xã…

Hệ thống giao thông thông suốt, mừng nhất là người dân. Ông Lê Hồng Phong ở thôn 5 phấn khởi: “Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, đầu tư kinh phí xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu cho xã. Từ ngày đoạn đường Tỉnh lộ 9 đi ngang qua xã được nâng cấp và cầu Cư Păm xây dựng mới, không chỉ tạo điều kiện để người dân đi lại, sinh hoạt thuận lợi hơn mà còn góp phần làm cho bộ mặt nông thôn khang trang, sạch, đẹp hơn…”.

Vùng căn cứ Khuê Ngọc Điền đang khoác lên mình diện mạo mới. Cùng với đường giao thông, điện, trường, trạm cũng được đầu tư xây dựng khang trang. Nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế được triển khai tại địa phương, qua đó giúp người dân thay đổi dần tư duy sản xuất, đời sống không ngừng được cải thiện. Hiện xã Khuê Ngọc Điền đã đạt 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong năm 2022 xã phấn đấu đạt thêm tiêu chí số 2 về giao thông và tiêu chí số 7 về hạ tầng thương mại nông thôn.

Mai Viết Tăng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.