Multimedia Đọc Báo in

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp huyện Buôn Đôn năm 2022

17:11, 25/08/2022

Ngày 25/8, Huyện Đoàn Buôn Đôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện phối hợp tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp năm 2022. 

Cuộc thi có sự tham gia của 18 ý tưởng khởi nghiệp đa dạng các ngành nghề, như: Du lịch cộng đồng, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc nhạc cụ dân tộc; trồng vải; Trồng ớt sạch - sắc đỏ vùng biên; Sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật sinh học và kinh doanh nông sản; Nuôi ốc nhồi và sản xuất chả ốc; Kinh doanh thiết bị điện tử; Chăn nuôi bò vỗ béo; Chăn nuôi thỏ quy trình khép kín; Sản xuất rượu từ quả điều…

Nhóm tác giả dự án
Nhóm tác giả dự án Du lịch cộng đồng, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc nhạc cụ dân tộc trả lời câu hỏi phần phản biện của Ban giám khảo.

Tại cuộc thi, trong thời gian tối đa 10 phút các nhóm tác giả trình bày về ý tưởng khởi nghiệp, đưa ra chiến lược kinh doanh cụ thể; trả lời một số câu hỏi phản biện của Ban giám khảo..

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các ý tưởng khởi nghiệp khá phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, có tính ứng dụng cao, một số ý tưởng bước đầu khởi nghiệp thành công. 

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao Giải Nhất cho dự án Trồng ớt sạch - sắc đỏ vùng biên của anh anh Nguyễn Đình Tiến; hai Giải Nhì thuộc về dự án: Sản xuất rượu cần Bản Đôn, Nuôi ốc nhồi và sản xuất chả ốc; trao 3 Giải Ba cho các dự án: Du lịch cộng đồng, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc nhạc cụ dân tộc; Sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật sinh học; Kinh doanh nông sản; Nuôi thỏ quy trình khép kín.

Đại diện Ban Tổ chức trao Giải cho các dự án
Đại diện Ban tổ chức trao Giải cho các dự án

Thông qua cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đã góp phần thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong thanh niên, học sinh, hội viên, phụ nữ, nông dân, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, cung cấp kiến thức khởi nghiệp, tìm kiếm, tôn vinh, hỗ trợ những ý tưởng khởi nghiệp hiệu quả trong phát triển kinh tế, giảm nghèo ở địa phương.

Niê Hà Anh

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.