Multimedia Đọc Báo in

Chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên năm 2021

14:58, 26/08/2021

Ngày 26-8, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến với chủ đề Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời đại 4.0.

Cuộc thi thu hút 30 ý tưởng tham gia dự thi ở hầu hết các lĩnh vực, tập trung nhiều nhất là lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ thông tin, thương mại dịch vụ, văn hóa, du lịch, bảo vệ môi trường...

Qua vòng sơ tuyển, Ban tổ chức Cuộc thi đã chọn 9 dự án vào vòng chung kết. Các đề án, ý tưởng khởi nghiệp được đánh giá, xét chọn dựa trên các tiêu chí: ý tưởng đổi mới sáng tạo; tính khả thi và cạnh tranh của đề án; ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi lĩnh vực nhằm khơi nguồn sáng tạo, phát triển kinh tế, bảo vê ̣môi trường.

Kết quả, dự án “Bảo dưỡng và chăm sóc xe tại nhà” của nhóm thí sinh Lê Văn Thạo, Y Thuyên Niê Kdăm và Nguyễn Trung Đức xuất sắc đoạt giải Nhất. Giải Nhì được trao cho  dự án “Xây dựng mô hình nuôi dê sạch” của nhóm thí sinh Lương Thị Linh Huệ, Nguyễn Đăng Vũ. Dự án “Phát triển nuôi gà rừng lai quy mô hộ gia đình, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập khu vực nông thôn, miền núi” của nhóm thí sinh Riêu Thị Tuyết, Mai Thị Thu Thảo đoạt giải Ba.

Ban tổ chức và Ban giám khảo của Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên năm 2021. (Ảnh chụp màn hình)

Những dự án đạt giải trong cuộc thi sẽ tiếp tục tham gia các cuộc thi cấp cao hơn, chẳng hạn như: Cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2021, Cuộc thi Startup Kite 2021 do Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức…

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên năm 2021 là hoạt động nằm trong Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên.

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi bổ ích, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong trường; kích thích óc sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng kinh doanh và phát huy tinh thần trải nghiệm thực tế trong việc lập dự án kinh doanh; đúc rút kinh nghiệm, kiến thức về khởi sự doanh nghiệp, góp phần tự tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Khả Lê


 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.