Multimedia Đọc Báo in

Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2023

07:49, 21/04/2023

Chiều 20/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì.

Tại điểm cầu Đắk Lắk, chủ trì hội nghị do ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan.

ảnh
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đắk Lắk. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, năm 2022, cả nước đã xảy ra 1.072 trận thiên tai làm 175 người chết, mất tích; thiệt hại về kinh tế gần 19.500 tỷ đồng (gấp 1,6 lần thiệt hại về người và 3,4 lần thiệt hại về kinh tế so với năm 2021). Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước đã xảy ra gần 130 trận thiên tai, làm 7 người mất tích, thiệt hại kinh tế gần 25 tỷ đồng.

Công tác khắc phục hậu quả thiên tai được quan tâm, triển khai nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ người dân ổn định đời sống, sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu… Trong đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 1.800 tỷ đồng cho 28 tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả thiên tai; xuất cấp hàng dự trữ quốc gia khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022 với tổng giá trị khoảng 148 tỷ đồng. Bộ NN-PTNT xuất cấp 4.088 tấn hạt giống rau, lúa, ngô; 80.000 liều vắc-xin, 130.500 lít thuốc hoá chất sát trùng… cho các địa phương để kịp thời ổn định sản xuất sau thiên tai.

ảnh
Ngập lụt thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp.

Về tìm kiếm cứu nạn, tính từ đầu năm 2022 đến 31/3/2023, toàn quốc đã điều động 235.905 lượt người và 21.682 lượt phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn 5.464 vụ, cứu được 5.542 người và 349 phương tiện; di dời 32.142 hộ dân đến nơi an toàn, khắc phục 4.473 nhà dân và 198 km đường...

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2023 có khả năng xuất hiện khoảng 12-14 cơn bão mạnh và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông, trong đó có 4 - 6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta; lượng mưa trong năm có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc. 

Để thực hiện tốt công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch ứng phó với các loại hình sự cố, thiên tai phù hợp với thực tế; tổ chức huấn luyện, tập huấn, diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; hợp tác quốc tế trong ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo sự cố, thiên tai; đầu tư xây dựng công trình và trang thiết bị ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn…

Minh Thuận

 

 


Ý kiến bạn đọc