Ea Knốp sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ người dân giảm nghèo

Phát huy nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Ea Knốp đã triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế giúp hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Gia đình ông Phạm Đình Tấn nhiều năm liền nằm trong danh sách hộ nghèo của thôn Ea Sar 9. Ông Tấn bị dị tật ở mắt, thị lực kém nên không thể làm việc nặng. Mọi việc trong nhà hầu như dồn lên vai vợ, vì thế thu nhập bấp bênh, cuộc sống gia đình luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Năm 2025, gia đình ông Tấn được hỗ trợ 1 con bò giống sinh sản trị giá 25 triệu đồng từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Được cấp bò giống, ông Tấn đã trồng 1,5 sào cỏ làm thức ăn chăn nuôi. Với ông Tấn, con bò sinh sản được hỗ trợ lần này chính là “của để dành”, là hy vọng để vợ chồng ông bớt cơ cực hơn khi tuổi già.

Không chỉ gia đình ông Tấn, từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Ea Knốp có 66 hộ thuộc các thôn, buôn trên địa bàn được hỗ trợ 66 con bò giống sinh sản. Bà Nguyễn Thị Hương, nhóm trưởng dự án chăn nuôi bò cái sinh sản các thôn Ea Sar 8 và Ea Sar 9 cho biết: “Tham gia dự án, các hộ không chỉ được cấp bò mà còn được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh. Các thành viên trong nhóm thường xuyên trao đổi thông tin qua Zalo để nắm tình hình phát triển chăn nuôi, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong trường hợp cần thiết”.

Trang trại của Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ Quyết Thắng Ea Sar.

Bên cạnh nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Ea Knốp đã cấp 80 con bò giống sinh sản cho 80 hộ nghèo ở các thôn 6, 10, các buôn Ea Sar, Xê Đăng, Ea Puk và Cư Ana Săn.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, xã Ea Knốp đã làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ Quyết Thắng Ea Sar - đơn vị cung cấp bò giống uy tín, chất lượng để người dân được trực tiếp lựa chọn con giống. Ông Nguyễn Ngọc Quyết, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ Quyết Thắng Ea Sar cho biết, trước khi bàn giao con giống cho hộ nghèo, hợp tác xã đều tiến hành tiêm phòng, cách ly, theo dõi chặt chẽ, bảo đảm con giống sinh trưởng tốt.

Theo ông Phạm Ngọc Nam, Trưởng Phòng Kinh tế xã Ea Knốp, dự án chăn nuôi bò cái sinh sản rất phù hợp với điều kiện thực tế của người dân địa phương. Đây không chỉ là giải pháp hỗ trợ trước mắt mà còn là hướng đi lâu dài, góp phần tạo sinh kế bền vững, cải thiện thu nhập, từng bước giúp các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn vươn lên. Năm 2025, xã Ea Knốp đã giảm được 40 hộ nghèo, vượt kế hoạch đề ra.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Knốp Lê Anh Vũ nhấn mạnh: “Để phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2026 giảm từ 0,4% trở lên, xã tập trung triển khai hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia; ưu tiên phân bổ và bố trí nguồn lực đối ứng để triển khai các chính sách cho vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động bà con tự lực, trợ giúp lẫn nhau, vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Nguyễn Xuân

Ý kiến của bạn