Phát động thả phao khoanh vùng bảo vệ rạn san hô Hòn Yến

Hội LHPN tỉnh vừa phối hợp UBND xã Ô Loan và Hợp tác xã Du lịch Hòn Yến tổ chức Lễ phát động thả phao khoanh vùng khu vực bảo vệ rạn san hô Hòn Yến.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy quản lý bảo tồn rạn san hô gắn với phát triển du lịch cộng đồng và phát huy giá trị văn hóa làng biển” do Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tài trợ.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.
Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Tại chương trình, các đại biểu, hội viên phụ nữ, thành viên hợp tác xã cùng người dân địa phương đã tham gia thả phao khoanh vùng khu vực rạn san hô nhằm xác định rõ ranh giới bảo tồn, hạn chế tác động từ hoạt động khai thác, đánh bắt và du lịch tự phát, góp phần bảo vệ hệ sinh thái biển tại khu vực Hòn Yến.

Các đại biểu tham gia thả phao khoanh vùng khu vực rạn san hô.
Các đại biểu tham gia thả phao, cắm mốc khoanh vùng, cảnh báo khu vực bảo vệ rạn san hô.

Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường biển. Việc thả phao giúp tạo không gian an toàn cho rạn san hô phục hồi tự nhiên, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong việc gìn giữ tài nguyên biển và hạn chế các hành vi gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

Hoạt động này khuyến khích người dân chung tay bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phát triển du lịch cộng đồng theo hướng xanh, bền vững.
Hoạt động này khuyến khích người dân chung tay bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phát triển du lịch cộng đồng theo hướng xanh, bền vững.

Bên cạnh đó, chương trình tiếp tục khẳng định vai trò của các cấp Hội phụ nữ và cộng đồng địa phương trong xây dựng “thói quen xanh”, giảm thiểu rác thải nhựa và phát triển du lịch bền vững. Thông qua dự án, các thành viên Hợp tác xã Du lịch Hòn Yến được nâng cao năng lực làm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, hướng tới mục tiêu vừa phát triển kinh tế, vừa gìn giữ giá trị bản địa.

Ban tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò, giá trị của rạn san hô đối với môi trường sinh thái biển và sinh kế của người dân làng biển; đồng thời khuyến khích người dân chung tay bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phát triển du lịch cộng đồng theo hướng xanh, bền vững.

Thùy Thảo

Ý kiến của bạn