Mô hình sầu riêng ứng dụng công nghệ thông minh tại Krông Nô dự kiến thu hoạch khoảng 100 tấn niên vụ 2026

Sau gần hai năm triển khai, Dự án “Thí điểm sản xuất sầu riêng ứng dụng công nghệ thông minh và kết hợp xây dựng mô hình vườn mẫu sầu riêng gắn với du lịch trải nghiệm nông nghiệp” tại xã Krông Nô bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Tham gia dự án từ tháng 10/2024, 10 thành viên của Hợp tác xã (HTX) Sầu riêng Thông Phong có tổng diện tích canh tác 15 ha sầu riêng từ 1 - 10 năm tuổi đã được hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới và bón phân tự động, camera giám sát, thiết bị cảm biến theo dõi các chỉ số môi trường cùng phần mềm quản lý sản xuất. Nhờ đó, quy trình chăm sóc vườn cây được thực hiện khoa học hơn, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng trái.

Thành viên
Thành viên HTX Sầu riêng Thông Phong kiểm tra chất lượng trái trước vụ thu hoạch.

Sản lượng thu hoạch trong niên vụ 2026 sẽ đánh dấu kết quả bước đầu từ việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất.

Sầu riêng tại các vườn tham gia dự án sinh trưởng tốt, sẵn sàng bước vào vụ thu hoạch năm 2026.
Sầu riêng tại các vườn tham gia dự án sinh trưởng tốt, sẵn sàng bước vào vụ thu hoạch năm 2026.

Ông Chu Văn Thông, Giám đốc HTX Sầu riêng Thông Phong cho biết, sản lượng dự kiến khoảng 100 tấn sầu riêng trong niên vụ 2026 là tín hiệu tích cực đối với HTX. Việc ứng dụng công nghệ thông minh đã giúp thay đổi phương thức sản xuất của các thành viên HTX theo hướng hiện đại, giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước khẳng định hiệu quả của mô hình.

Đây là cơ sở để HTX tiếp tục vận động người dân mở rộng diện tích sản xuất theo quy trình công nghệ cao, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Vân Anh - Trọng Truyển

Ý kiến của bạn