Ngày 17/6, đại diện Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cho biết, các thiết bị bẫy ảnh của đơn vị vừa phát hiện thêm quần thể bò tót, bò rừng quý hiếm hiện diện trên lâm phần quản lý. Đây là tín hiệu tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và sự đa dạng sinh học của Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tạo môi trường sống cho các loại động vật quý hiếm.
![]() |
| Bò tót (Bos gaurus) được bẫy ảnh phát hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. |
Với các thiết bị flycam hồng ngoại và bẫy ảnh, lực lượng bảo vệ rừng của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đã phát hiện quần thể bò tót (Bos gaurus) và bò rừng (Bos javanicus) đang sinh sống.
Theo các chuyên gia, Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô là một trong hai khu vực trên cả nước còn ghi nhận đồng thời cả hai loài bò hoang quý hiếm này. Theo Sách đỏ Việt Nam, bò tót được xếp vào nhóm nguy cấp. Loài móng guốc lớn này từng có vùng phân bố rất rộng, từ Lai Châu vào đến Bình Thuận (cũ) nhưng hiện chỉ còn ghi nhận ở Tây Nguyên và miền Nam.
![]() |
| Cán bộ Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đặt thiết bị bẫy ảnh theo dõi sự đa dạng sinh học ở lâm phần. |
Với việc phát hiện này, các chuyên gia đánh giá tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và sự đa dạng sinh học của Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô trong việc tạo môi trường sống cho các loại động vật quý hiếm.
Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô có diện tích 26.848 ha, nằm ở trung tâm của tỉnh Đắk Lắk. Tại đây còn bảo tồn nguyên vẹn sinh cảnh tự nhiên độc đáo của hệ sinh thái rừng nằm trong khu vực chuyển tiếp giữa đại ngàn Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, thuộc vùng sinh thái được xếp hạng ưu tiên bảo tồn.
![]() |
| Bò rừng (Bos javanicus) ăn thức ăn dưới thảm cỏ trong lâm phần Ban Quản lý Khu bảo tồn Ea Sô. |
Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và phát triển (CCD) tiến hành điều tra sự đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô và phát hiện nhiều loại động thực vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, đặc biệt có 5 loài cực kỳ nguy cấp là voọc bạc Trường Sơn, tê tê Java, cầy giông sọc, cheo cheo lưng bạc, bò rừng...
Được biết, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đang triển khai đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại khu bảo tồn giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với tổng vốn đầu tư gần 150 tỷ đồng.
Hiện nay, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đã hoàn tất các thủ tục thăng hạng lên vườn quốc gia để có thêm nguồn lực quản lý, bảo tồn sự đa dạng sinh học.
Tiếp tục phát hiện quần thể bò tót, bò rừng quý hiếm ở rừng Ea Sô
Nhật Huy



