Các địa phương khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngày 21/9, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ trưa ngày 21/9 đến trưa ngày 23/9, trên địa bàn các xã, phường của tỉnh Đắk Lắk sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm.

Bản đồ dự báo tổng lượng mưa trong 24 giờ tới.
Bản đồ dự báo tổng lượng mưa trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. (Nguồn: Đài KTTV Đắk Lắk)

Lượng mưa lớn tập trung chủ yếu ở các khu vực: M'Đrắk, Phú Hòa, Tuy Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa, Buôn Trấp, Liên Sơn Lắk, Krông Bông, Ea Kar, Đồng Xuân, Sông Cầu, Tuy An và Sông Hinh. Các khu vực khác gồm Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ, Dray Bhăng, Quảng Phú, Ea Súp, Ea Drăng, Ea Kly, Krông Pắc, Buôn Đôn, Krông Năng, Sơn Hòa có lượng mưa từ 30 - 70 mm, có nơi trên 80 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, ngập cục bộ tại khu đô thị và nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu.

Hướng dẫn an toàn trước sạt lở đất cho trẻ em. (Nguồn: phongchongthientai.mard.gov.vn)

Để chủ động ứng phó, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai trên địa bàn. Các địa phương phải khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, nhất là khu vực ven biển, ven sông, suối, vùng trũng thấp, chân taluy, sườn dốc và khu dân cư đã từng xảy ra thiên tai.

Bên cạnh đó, các xã, phường cần chủ động tổ chức sơ tán, di dời người dân khi có nguy cơ mất an toàn. Các lực lượng thường trực cần được bố trí để kiên quyết không cho người dân ở lại khu vực nguy hiểm; không để người và phương tiện đi qua ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư phải sẵn sàng theo phương châm “bốn tại chỗ”, ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân.

Hướng dẫn đảm bảo an toàn khi có ngập lụt đô thị.
Hướng dẫn đảm bảo an toàn khi có ngập lụt đô thị. (Nguồn: phongchongthientai.mard.gov.vn)

Đối với các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa thủy lợi, thủy điện, UBND tỉnh chỉ đạo phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa trên lưu vực, chủ động vận hành, điều tiết hồ theo đúng quy trình để bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, đặc biệt lưu ý các hồ chứa nhỏ, hồ xung yếu, hồ đang thi công, hư hỏng hoặc xuống cấp. Các đơn vị phải kịp thời thông tin, cảnh báo cho chính quyền và Nhân dân vùng hạ du khi vận hành xả nước hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổ chức trực ban nghiêm túc, duy trì thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời báo cáo tình hình về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Minh Thuận - Nhật Huy

Ý kiến của bạn