Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong 10 ngày tới (từ 16 - 26/4), thời tiết trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến rõ rệt. Sau giai đoạn có mưa rào rải rác, khu vực này sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Trước đó, trong khoảng thời gian từ 19 giờ ngày 14/4 đến 19 giờ ngày 15/4, trên địa bàn tỉnh đã có mưa tại nhiều điểm đo mưa. Đáng chú ý, lượng mưa ghi nhận được tại trạm Ea Sol lên tới 33,4 mm; trạm Ea Pôk là 32,4 mm; Buôn Ma Thuột là 25 mm và trạm Ea Tul là 24,4 mm. Một số khu vực khác như xã Đắk Phơi, cũng ghi nhận lượng mưa từ 13 mm đến hơn 16 mm. Đợt mưa này cũng đã góp phần giảm bớt tình hình khô nóng cho một số khu vực.
![]() |
| Người dân trên địa bàn xã Ea Súp tưới vườn cây ăn trái trong mùa khô. |
Theo dự báo trong 10 ngày tới, do ảnh hưởng của rìa xa phía Nam rãnh áp thấp nối với áp thấp nóng phía Tây, kết hợp với sự suy yếu của áp cao cận nhiệt đới, thời tiết tại Đắk Lắk được chia làm hai giai đoạn chính:
Từ ngày 16 - 19/4: Mây thay đổi, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi đến rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ ngày 20 - 26/4: Đây là giai đoạn cao điểm của đợt nắng nóng. Trời ít mây, phổ biến không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
Nhiệt độ dự báo tại các khu vực trọng điểm như: Ea Súp, nhiệt độ cao nhất dự báo 38 độ C; Liên Sơn Lắk nhiệt độ dao động từ 23 - 38 độ C; phường Buôn Ma Thuột và các xã lân cận có mức nhiệt từ 23 - 37 độ C. Tại khu vực phía Đông và Đông Nam tỉnh, nhiệt độ phổ biến từ 22 - 35 độ C.
Đối với các khu vực ven biển như phường Tuy Hòa và các xã, phường lân cận, nhiệt độ duy trì ở mức 25 - 34 độ C, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào. Tại các xã vùng núi phía Đông như khu vực Sông Hình, Sơn Hòa, nhiệt độ có thể đạt mức 36 độ C.
Trước tình hình thời tiết chuyển mùa, nguy cơ nắng nóng sẽ kéo dài, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh lốc, sét và phòng chống hạn hán cho cây trồng; đề phòng nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Người dân cũng cần chú ý bảo vệ sức khỏe, hạn chế làm việc trực tiếp ngoài trời vào thời điểm mưa, dông và các khung giờ cao điểm nắng nóng.
Minh Châu

