Bản lĩnh và khát vọng 

Cách đây đúng 30 năm, Công ty TNHH MTV Cà phê 15 (Công ty Cà phê 15) chính thức được thành lập. 30 năm qua, những người lính Công ty Cà phê 15 đã biến những vùng đất sỏi đá, những địa bàn chiến lược đầy cam go thành những cánh đồng cà phê xanh ngút ngàn, xây dựng nên những điểm dân cư trù phú, góp phần giữ vững lòng dân nơi đại ngàn.

Vững vàng vượt khó

Ngày 18/4/1996, thực hiện Quyết định số 489/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng, Công ty Cà phê 15 (thuộc Binh đoàn 15 - Quân khu 5) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Nông trường 352 và Nông trường 712. Ngày 15/7/1996, đơn vị chính thức đi vào hoạt động trong bối cảnh muôn vàn thử thách, nhưng cũng đầy tự hào. Đó là hành trình của một doanh nghiệp quốc phòng - an ninh kiên định mục tiêu kết hợp kinh tế với quốc phòng, vừa sản xuất, kinh doanh hiệu quả, vừa là lực lượng nòng cốt trong công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố thế trận lòng dân nơi địa bàn chiến lược.

Đại tá Phạm Phú Châu, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê 15 và Thượng tá Lê Trung Thành, Giám đốc công ty (từ trái qua) giới thiệu các sản phẩm "Cà phê người lính".

Những năm đầu thành lập, Công ty đứng trước muôn vàn khó khăn. Nền kinh tế đất nước đang trong giai đoạn chuyển đổi, cơ chế thị trường còn nhiều biến động, trong khi đơn vị chủ yếu sản xuất độc canh cà phê. Có thời điểm, giá cà phê xuống thấp hơn cả giá thành sản xuất, đẩy doanh nghiệp vào tình thế khó khăn.

Không chỉ vậy, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của Tây Nguyên với mùa khô hạn kéo dài, mùa mưa lũ thất thường đã tác động trực tiếp đến năng suất cây trồng và đời sống người lao động. Đội ngũ cán bộ quản lý khi ấy phần lớn còn thiếu kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất, điều hành kinh tế. Trong khi đó, Công ty Cà phê 15 vừa phải ổn định tổ chức, biên chế, vừa triển khai sản xuất, vừa thực hiện nhiệm vụ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Các sản phẩm cà phê của Công ty TNHH MTV Cà phê 15.

Giữa bộn bề thử thách ấy, tinh thần “đoàn kết - kỷ luật - sáng tạo - quyết thắng” của những người lính làm kinh tế đã trở thành điểm tựa. Bằng ý chí kiên cường, sự năng động, dám nghĩ dám làm, Công ty từng bước ổn định tổ chức, vượt khó khăn, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh vào nền nếp, tạo đà phát triển bền vững.

Đột phá từ tư duy sản xuất

Để khẳng định vị thế trong ngành hàng cà phê, các thế hệ cán bộ, người lao động Công ty Cà phê 15 đã không ngừng đổi mới tư duy, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Một trong những bước đi mang tính chiến lược là đầu tư hệ thống thủy lợi. Hàng trăm tỷ đồng đã được dành để xây dựng hơn chục hồ chứa nước, cùng hệ thống giếng khoan và tưới tự động, bảo đảm nguồn nước tưới ổn định cho cây cà phê, ngay cả trong những mùa khô hạn gay gắt nhất. Công ty chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc sản xuất theo “Chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột”. Đến nay, 100% diện tích cà phê của đơn vị đã được công nhận đạt tiêu chuẩn này.

Dây chuyền sản xuất cà phê theo công nghệ mới ở Công ty TNHH MTV Cà phê 15.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Công ty Cà phê 15 trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Đắk Lắk xây dựng vùng cà phê hữu cơ 23 ha theo tiêu chuẩn quốc tế USDA và EU. Cũng trong năm này, nhà máy chế biến cà phê bột với dây chuyền rang - xay - đóng gói hiện đại, công suất 200 kg/giờ chính thức đi vào vận hành. Với tổng vốn đầu tư hơn 10,5 tỷ đồng, nhà máy mở ra hướng đi mới trong đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, đưa thương hiệu cà phê của công ty ngày càng vươn xa.

Đến nay, Công ty Cà phê 15 đã tạo việc làm ổn định cho 650 công nhân, trong đó có 101 người là đồng bào dân tộc thiểu số, với mức thu nhập bình quân 16 triệu đồng/người/tháng. Hàng nghìn lao động thời vụ tại địa phương cũng có thêm nguồn thu nhập từ các hoạt động sản xuất của đơn vị.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trong suốt 30 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty Cà phê 15 luôn xác định rõ: Phát triển kinh tế phải gắn liền với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, trong đó công tác dân vận giữ vai trò then chốt. 100% đội sản xuất đã kết nghĩa với các thôn, buôn; các đơn vị trực thuộc gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương. Những chương trình phối hợp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Dấu ấn rõ nét nhất là các dự án xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng Quảng Sơn và Cư M’gar. Từ những vùng đất còn nhiều khó khăn, công ty đã huy động hơn 150 tỷ đồng đầu tư hạ tầng, tổ chức định canh, định cư cho 4.700 nhân khẩu tại 5 thôn kinh tế mới; phối hợp ổn định đời sống cho hơn 11.200 hộ dân với trên 53.300 nhân khẩu tại 41 thôn, buôn, cụm dân cư…

Năm 2025, Công ty TNHH MTV Cà phê 15 đưa vào sử dụng Nhà máy chế biến cà phê bột với dây chuyền rang - xay - đóng gói hiện đại.

Những đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của Công ty Cà phê 15 đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội và các cấp, ngành ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để đơn vị tiếp tục vươn lên trong chặng đường mới.

30 năm - chặng đường chưa phải dài trong lịch sử, nhưng đủ để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng của những người lính làm kinh tế trên vùng đất đỏ bazan. Từ những đồi cà phê xanh ngút ngàn đến những khu dân cư trù phú, từ những giọt mồ hôi trên nương rẫy đến những thành quả hôm nay - tất cả đã kết tinh nên thương hiệu: "Cà phê người lính".

Với nền tảng đã được hun đúc, cùng ý chí và quyết tâm mới, Công ty Cà phê 15 sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang trên vùng đất đại ngàn hùng vĩ.

Thượng tá Lê Trung Thành

Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê 15

Ý kiến của bạn